Luis Enrique: ‘Tôi cảm thấy sợ hãi vì Messi’

31/01/2016 05:51 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Vòng 22 La Liga, Barcelona đã giành chiến thắng quan trọng 2-1 trước Atletico Madrid. HLV Luis Enrique tuyên dương các học trò của mình và khẳng định đây là một chiến thắng xứng đánh dành cho Barcelona.

Được thi đấu trên sân nhà Nou Camp nhưng những phút đầu tiên, Atletico Madrid mới là đội bóng thi đấu lấn lướt hơn. Ở ngay phút thứ 10, Atletico Madrid đã vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ vào bàn thắng của Koke. Thế nhưng, Barcelona đã cho thấy mọi người thấy lý do tại sao họ là đội bóng đáng sợ nhất hiện giờ. Ngay trong hiệp một, các học trò của HLV Enrique đã nhanh chóng ghi được hai bàn thắng để đảo lộn cục diện trận đấu. Luis Suarez và Messi là hai cầu thủ đã lập công cho Barcelona.

"Đội bóng đã một khởi đầu khó khăn nhưng với lối đá tấn công như thường lệ, đội bóng đã đứng lên được. Sau những chệch choạch ở phút đầu, các cầu đã nhanh chóng ghi được các bàn thắng. Điều đó giúp đội bóng thoát khỏi sự bế tắc", HLV Enrique phát biểu sau trận đấu.

Trận đấu này, một lần nữa Luis Suarez lại đóng vai người hùng của Barcelona. Dù Messi là người gỡ hòa nhưng Suarez mới chính là người ấn định tỷ số 2-1 cho Barcelona. "Luis Suarez là cầu thủ toàn diện từ khi còn thi đấu cho Liverpool. Ở đây, cậu ấy thậm chí còn tốt hơn. Điều đó đem lại cho đội bóng nhiều kết quả có lợi", HLV Enrique nói về Suarez.


Một điểm đáng chú ý nữa ở trận đấu này đó là việc Atletico Madrid bị đuổi khỏi sân 2 cầu thủ sau những pha phạm lỗi thô bạo của Filipe Luis và Diego Godin. Đáng nói nhất là tình huống Filipe Luis có tình huống đạp thẳng chân vào đầu gối của Messi. Chứng kiến tình huống tận, HLV Enrique tức giận, gào thét với trọng tài bàn. Đó là điều dễ hiểu vì pha bóng thậm chí có thể khiến Messi phải rời xa sân cỏ trong thời gian dài.

"Mọi người có thấy phản ứng của tôi lúc đó hay không ? Mọi người biết tôi đã cảm thấy gì lúc đó không. Đúng vậy, tôi đã cảm thấy rất sợ hãi. Dẫu vậy, tôi phải chấp nhận vì đó là một phần của bóng đá", HLV Enrique chia sẻ sau khi chứng kiến Messi bị phạm lỗi.






Lo sợ của HLV Luis Enrique là điều đương nhiên khi Champions League sắp trở lại. Vòng 1/8 Champions League, họ sẽ phải gặp Arsenal. Dù đã đánh bại "Pháo thủ" nhiều lần nhưng chưa có lần nào là dễ dàng đối với đội bóng Tây Ban Nha. Nếu mất Messi thì đó sẽ là mất mát rất lớn đối với Barcelona dù họ vẫn có trong tray Neymar và Suarez.

Với chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, Barcelona đã có 51 điểm. Đây sẽ là bước đà tập lý không tồi cho đội bóng xứ Catalunya khi sắp tới họ sẽ phải đối mặt với một lịch thi đấu dày đặc. Còn Atletico Madrid xếp ở vị trí thứ 2 với 48 điểm nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận. Chưa kể ở vòng đấu tới, họ sẽ phải đương đấu với vấn đề khủng hoảng hàng thủ khi hai lão tưởng Filipe Luis và Diego Godin không thể thi đấu.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm