Luis Enrique: 'Dù đối thủ có là ai, đã vào Chung kết là phải vô địch'

05/03/2015 07:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Hạ Villarreal 3-1 ở lượt về bán kết Cúp Nhà Vua TBN, HLV Luis Enrique nói muốn Barca thắng Bilbao ở chung kết và vô địch.

Bộ ba “MSN” Messi, Suarez, Neymar đã tỏa sáng rực rỡ để giúp Barca hạ Villarreal 3-1 ngay trên sân khách. Messi kiến tạo để Neymar mở tỉ số ngay phút thứ 3. Trước khi Neymar hoàn tất cú đúp ở phút 88, Suarez đã ghi bàn thứ 4 trong 3 trận gần nhất.

Sau trận, HLV Enrique nói ông hài lòng với kết quả và khẳng định mục tiêu vô địch của Barca ở giải này: “Thật tuyệt khi vào được chung kết, nhưng đã vào chung kết là phải thắng”, Enrique nói. “Barca phải vô địch. Hãy xem chúng tôi liệu sẽ làm được những gì. Tôi không cần biết đối thủ là ai, đến từ đâu. Quan trọng là chúng tôi đã vào chung kết”.



Barca hạ Villarreal 3-1

Barcelona đã vô địch Cúp Nhà Vua TBN tới 26 lần và hiện là đội giàu truyền thống nhất ở giải này. Đây là lần thứ 4 trong 5 mùa gần nhất (2015, 2014, 2012, 2011), họ lọt vào chung kết. Và họ cũng đã gặp Bilbao tới 4 trong 7 lần vào chung kết Cúp Nhà Vua TBN gần nhất.

Ông Enrique tỏ ra khâm phục đội chủ nhà Villarreal, đội bóng bại trận nhưng đã khiến Barca vất vả. Thực chất, Villarreal đã dồn ép Barcelona khá tốt nhưng lại chỉ ghi được 1 bàn thắng.



Busquets đã chấn thương sau trận

“Chúng tôi không muốn tụt lùi và đây là trận thứ tư mà chúng tôi đánh mất quyền kiểm soát”, ông Enrique chê trách. “Họ gây áp lực lên chúng tôi thậm chí sau khi chúng tôi mở tỉ số. Và họ đã có 2 hoặc 3 cơ hội tốt gì đó trong hiệp 1. Villarreal đã chơi rất hay cho đến khi bị dẫn 2-1. Chúng tôi đã biết từ trước rằng đây sẽ là một trận khó. Villarreal là một trong những đội mạnh nhất Liga”.

Về chấn thương của Sergio Busquets, Enrique nói: "Đó là tin tệ duy nhất sau trận này. Chúng tôi cho rằng sẽ mất cậu ấy trong vài ngày..."

Trận chung kết Cúp Nhà Vua TBN giữa Bilbao với Barca sẽ diễn ra vào ngày 30/5/2015.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm