Luis Enrique: 'Barca thiếu Neymar cũng chẳng sao'

11/08/2015 08:56 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Từ phòng họp báo trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Sevilla (1h45, 12/8), HLV Luis Enrique đã cởi mở chia sẻ về khá nhiều vấn đề tiền mùa giải của Barcelona.

Về khả năng giành cú ăn 6 của Barca: “Chúng tôi chỉ sắp khởi đầu mùa giải mới. Một mùa giải rất thú vị trước mắt mà Barca đã dành nhiều thời gian chuẩn bị. Thách thức đến ngay trận đầu tiên với Sevilla, một trận đấu giữa 2 nhà vô địch. Mỗi giải đấu lại đặt ra từng thách thách lớn hơn. Chúng tôi không muốn nói trước điều gì cả, hãy chờ xem những gì chúng tôi làm”.

/
Barca đã sẵn sàng cho mùa giải mới

Về vụ Pedro: “Tôi muốn gắn bó với các cầu thủ của mình qua nhiều mùa nữa. Chúng ta đã nói quá nhiều về Pedro rồi. Barca sẽ sớm có giải pháp dứt điểm vì TTCN sẽ đóng cửa sớm”.


Tương lai của Pedro vẫn là dấu hỏi lớn

Về Yevhen Konoplyanka (Sevilla) và giấc mơ khoác áo Barca: “Đó là chuyện bình thường. Konoplyanka là một cầu thủ giỏi trên bình diện châu Âu và việc cậu ấy muốn được thi đấu cho một đội bóng lớn là hợp lý. Cậu ấy thực sự có năng lực”.

Về quan điểm xem Barca là chiếu trên: "Tôi không quan tâm về cái gọi là đội cửa trên. Ai nghĩ gì mặc ai. Điều quan trọng là chứng tỏ trên sân rằng chúng tôi là đội mạnh hơn. Rõ ràng chúng tôi luôn gặp khó khăn khi đối đầu Sevilla. Barca phải đảm bảo thực hiện mọi thứ một cách đúng đắn để giành chiến thắng".

Về sự thay máu của Sevilla: “Đội bóng này đã bán rất nhiều và cũng mua rất nhiều cầu thủ. HLV của họ đã đang đối mặt nhiều vấn đề hơn. Tuy nhiên, tôi dự đoán Sevilla vẫn sẽ trung thành với lối chơi mùa trước”.

Về sự quan trọng của Luis Suarez: “Cậu ấy đã chơi một mùa bóng ngoạn mục trong năm đầu tiên đến Barca. Luis đã thích nghi rất tốt”.

Về tân binh Arda Turan: “Arda là một cầu thủ giỏi, cậu ấy đã rất dễ dàng hòa nhập với Barca. Tân binh của chúng tôi rất dễ gần, và tài năng nữa”.  


Cả Suarez và Turan đều đã thích nghi rất nhanh với Barca

Về sự vắng mặt của Neymar (do bệnh quai bị): “Cả hai đội đều vắng mặt nhiều trụ cột, nhưng tôi thích nói chuyện về vốn nhân sự khỏe mạnh đang có trong tay hơn. Những sự vắng mặt đó không đáng kể vì Barca thực sự có chiều sâu đội hình”.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm