Levante – Barcelona: La Masia phải cảm ơn Enrique!

21/09/2014 13:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - La Masia, hệ thống đào tạo trẻ nổi tiếng thế giới của Barca, từng bị Tata Martino gạt qua một bên mùa trước, khiến các cules cảm thấy tức giận. Đơn giản bởi La Masia chính là Barca, và ngược lại. Nhưng vào thời điểm này, người Barca lại có thể tự hào nói về La Masia, dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique.

Cựu HLV đội trẻ Barca chính là người đã giới thiệu hàng loạt gương mặt mới của La Masia lên đội một mùa này. Những Munir El Haddadi, Sandro Ramirez, và Sergi Samper đều đã lần lượt bước ra ánh sáng nhờ Enrique. Từ những cựu binh cũ cho tới các tài năng trẻ mới nổi, Enrique đang đặt niềm tin tối đa vào đội ngũ xuất thân từ La Masia.

La Masia vẫn là số 1

Theo thống kê của Prime Time Sport, Barca đang là đội sử dụng nhiều cầu thủ “cây nhà lá vườn” nhất trong số các đội bóng hàng đầu châu Âu mùa này. Không chỉ về số lượng, Barca còn dẫn đầu cả số phút ra sân của các cầu thủ do một đội bóng tự đào tạo. Theo đó, sau 4 trận đầu tiên của mùa giải mới (3 ở Liga và 1 ở Champions League), các cầu thủ Barca xuất thân từ La Masia đã thi đấu tổng cộng 2415 phút.

Đội xếp thứ hai là Bayern Munich cũng chỉ đạt 1448 phút, kém gần 1000 phút so với Barca, một khoảng cách đáng kể khi mà mùa giải mới chỉ bắt đầu. Xếp sau Barca và Bayern lần lượt là Arsenal (823), Manchester United (771), Real Madrid (706), Chelsea (463), Milan (270), Juventus (270) và Inter (119). Tuy nhiên, các đội bóng Italy mới chỉ đá 2 vòng ở Serie A.

2415 phút ra sân của lò La Masia mùa này được chia đều cho 14 người, trong đó, 11 thuộc đội một và 3 thuộc Barca B, gồm Munir El Haddadi, Sandro Ramirez và Sergi Samper. Con số này có thể tăng lên thành 15 một khi thủ thành Jordi Masip trở lại thi đấu sau chấn thương. Enrique đang áp dụng triệt để chính sách xoay vòng (Barca ra sân gặp APOEL với 9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát so với trận thắng Athletic Bilbao trước đó) nên Masip chắc chắn sẽ có cơ hội ra sân. Lionel Messi vẫn là cầu thủ thi đấu nhiều nhất với 360 phút, nhiều hơn 90 phút so với Sergio Busquets và Jordi Alba. Trong khi đó, Sandro là người đá ít nhất với 57 phút, tiếp theo là Xavi, 76 phút.

Cần nhắc lại rằng Barca đã chia tay hàng loạt trụ cột trưởng thành từ La Masia trong mùa Hè này. Cesc Fabregas gia nhập Chelsea, Victor Valdes đáo hạn hợp đồng, Carles Puyol giải nghệ trong khi Xavi mới ra sân đúng 1 lần. Đó là chưa kể việc hàng loạt cầu thủ bị bán hoặc đem cho mượn như Jonathan dos Santos, Isaac Cuenca, Cristian Tello, Bojan Krkic, hay Gerard Deulofeu. Do đó, nỗ lực vực dậy La Masia của Enrique cho tới lúc này là rất đáng khen ngợi.

Dũng cảm như Enrique

Nếu như có điều gì người ta ấn tượng nhất ở Enrique, thì đó chính là sự dũng cảm và táo bạo. Ở mùa bóng ra mắt Barca, lẽ ra Enrique phải đề cao sự an toàn và đặt sự thận trọng lên trên hết thì ông làm điều ngược lại.

Chỉ sau 4 trận chính thức đầu tiên trong mùa giải mới, Enrique đã cho ra mắt 3 tài năng trẻ mới tinh thuộc Barca B. Trước Elche là Munir El Haddadi, người đã ghi 1 bàn và chơi xuất sắc, trong khi Sandro Ramirez là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Villarreal trong trận ra mắt đội 1 Barca. Và ở trận thắng APOEL ở Champions League vừa qua, đến lượt Sergi Samper được trao cơ hội. Samper thậm chí còn đá trọn 90 phút mà không hề có sự bỡ ngỡ nào. Dưới sự dẫn dắt của Tata Martino mùa trước, chỉ có 3 cầu thủ thuộc La Masia được ra sân ở các trận đấu chính thức là Dongou, Adama và Patric. Tuy nhiên, không ai trong số họ được đá trọn trận.

Quan trọng hơn, Enrique đã cho thấy rằng ông thật sự tin tưởng vào tài năng của đội ngũ xuất thân từ La Masia và trao cơ hội cho họ, thay vì ứng xử theo cách đối phó.

Dự đoán: 0-3

967 Là số phút chênh lệch giữa Barca và Bayern Munich về thời gian ra sân của các cầu thủ do họ tự đào tạo mùa này.

360 Lionel Messi là cầu thủ “cây nhà lá vườn” đá nhiều nhất ở Barca mùa này với 360 phút.

3 Chỉ sau 4 trận mùa này, Luis Enrique đã giới thiệu 3 gương mặt mới tinh từ Barca B cho đội một là Munir El Haddadi, Sandro Ramirez, và Sergi Samper.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm