Leo Messi chính thức bị treo giò 4 trận vì lăng mạ trọng tài

28/03/2017 22:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – FIFA đã chính thức đưa ra án phạt cấm Lionel Messi thi đấu 4 trận tại vòng loại World Cup 2018 sau khi anh sỉ nhục trọng tài biên ở chiến thắng 1-0 của Argentina trước Chile hôm thứ Năm tuần vừa qua.

Messi nhận án phạt chỉ 6 tiếng trước trận đấu sân khách quan trọng của Argentina trước Bolivia tại La Paz. Ngoài ra, ngôi sao của Barca còn bị phạt 8100 bảng.


Thông tin từ Nam Mỹ cho rằng Messi đã nói “Biến mẹ đi!” tới trọng tài biên Michael van Gasse. Trước đó, anh đã thành công trên chấm 11m và mang về 3 điểm quan trọng để tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp cho đội bóng xứ sở Tango.

FIFA cho rằng Messi “đã trực tiếp lăng mạ vị trợ lý trọng tài”.

Án phạt không chỉ khiến anh vắng mặt ở trận gặp Bolivia mà còn là ở trận sân khách với Uruguay và 2 trận sân nhà tiếp đón Venezuela và Peru vào tháng 9 và tháng 10 tới.


Đây thực sự là hung tin với Argentina, đội bóng vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc đảm bảo một suất đến Nga vào năm sau.

Hiện tại Argentina đang xếp thứ 3 với 22 điểm, kém đội đầu bảng Brazil tới 8 điểm và chỉ hơn đội xếp thứ 5 Ecuador 2 điểm.


Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm