Lấy lý do 'kín lịch', Bernabeu kiên quyết từ chối đăng cai chung kết Cúp Nhà Vua

06/03/2015 08:52 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Cả Barcelona lẫn Athletic Bilbao đều yêu cầu được đá chung kết Cúp Nhà Vua TBN trên sân Bernabeu của Real Madrid.

Theo Sport, Chủ tịch Maria Bartomeu của Barca và Chủ tịch Josu Urrutia của Bilbao đã nói chuyện qua điện thoại về vấn đề này ngay hôm thứ Tư, khi biết tin sẽ gặp nhau tại chung kết Cúp Nhà Vua TBN. Họ đi đến thỏa thuận cùng muốn đá chung kết trên sân Bernabeu vào ngày 30/5.

Hai CLB cùng cho rằng chỉ sân bóng này là lý tưởng cho trận chung kết. Lý do chính được đưa ra là sức chứa hơn 81 ngàn chỗ của sân Bernabeu có thể đáp ứng nhu cầu được xem của rất đông CĐV hai đội.

Câu chuyện này lặp lại như ba năm trước, khi cả Bilbao lẫn Barca cùng đề nghị được đá chung kết Cúp Nhà Vua TBN ở Bernabeu. Nhưng Chủ tịch Real khi ấy, ông Florentino Perez từ chối với lý do sân Bernabeu đang nâng cấp vào hạng mục.

Tờ báo có trụ sở ở Madrid, AS, cho biết Real không muốn Bernabeu đăng cai chung kết Cúp Nhà Vua mùa giải này. AS dẫn lý do sân Bernabeu phải tổ chức trận play-off của Segunda B (hạng Ba TBN) mà đội Real Madrid B của Zinedine Zidane rất có thể sẽ tham dự, nên họ không thể tổ chức chung kết Cúp Nhà Vua.

Nếu Real Madrid Castilla nằm trong Top 4 (hiện xếp thứ 2) thì họ sẽ được lọt vào nhóm bốc thăm cha bảng dự vòng play-off thăng hạng.

Người ngoài cuộc ngầm hiểu rằng Real Madrid không muốn các địch thủ chơi chung kết ngay trên sân bóng của mình, đăng quang và ăn mừng ầm ĩ.

Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm