Làm ngơ Ronaldo, đến FIFA cũng “chọn” Messi

17/11/2012 20:59 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Báo chí Barcelona gọi chiến dịch truyền thông nhằm PR cho tiền đạo Ronaldo trong cuộc đua cho danh hiệu QBV 2012 của báo chí Madrid là “không mang lại hiệu quả”. Hiệu quả thế nào thì phải đợi tháng Giêng năm sau mới rõ, nhưng trước mắt thì báo chí Barcelona đã đúng phần nào.



Tạp chí của FIFA thiên vị Messi - Ảnh: Getty

Tại Madrid những ngày qua, câu chuyện về một Ronaldo với nỗi buồn chưa nguôi, thậm chí là ngày càng có dấu hiệu tệ hơn bỗng trở nên sôi sục. Giờ chẳng phải vấn đề tiền nong, mà là vấn đề về sự ủng hộ. Ronaldo cảm thấy thật cô độc nếu phải so sánh với Messi bên kia Barcelona. Ở Madrid, tiền đạo người BĐN không cảm nhận được sự ấm áp và ủng hộ từ các đồng đội, ban huấn luyện lẫn ban lãnh đạo. Anh cảm thấy mình bị thất thế trong cuộc đua QBV 2012 với Messi. Và dù truyền thông Madrid đã cố hết sức, song có vẻ như vẫn chưa thể giúp Ronaldo vui trở lại.

Mới đây, Liên đoàn bóng đá FIFA như xát thêm muối vào nỗi đau của Ronaldo. Tờ tạp chí đặc biệt của FIFA số ra tháng 11 và 12 năm nay đã cho thấy rõ sự thiên vị Messi so với Ronaldo hay nói cách khác là xem Ronaldo như 21 ứng cử viên còn lại trong khi Messi lại được đối đãi đặc biệt.

Trong khi hình ảnh và tên tuổi Messi có mặt ở mọi nơi trong quyển tạp chí thì cất công lắm người đọc mới tìm thấy Ronaldo “tỏa sáng” ở tận trang thứ 62. Phải đến trang thứ 17 thì cái tên Cristiano mới xuất hiện lần đầu, nhưng tiếc thay anh lại bị “chôn vùi” trong bảng danh sách cùng 22 ứng cử viên còn lại. Đến trang 62 thì Ronaldo xuất hiện trong một tấm ảnh nhỏ, nhưng lại bị che khuất phần nào bởi hai người đồng hương là Meireles cùng Valera.

Quyển tạp chí của FIFA dày 68 trang, và Messi được đề cập đến 7 trang cùng 3 tấm ảnh rõ ràng. Ở trang 7 là ảnh tượng sáp của Messi trong viện bảo tàng nổi tiếng Madame Tussauds cùng dòng tít “Sự trở lại của ngôi sao?”. Đến trang 14, Messi được nhắc đến cùng cụm từ “hiện tượng Leo Messi” thông qua trận đấu giữa Argentina gặp Uruguay. Bài viết còn đính thêm vài dòng phát biểu của Messi và một tấm ảnh chụp số 10 Barca trong màu áo tuyển quốc gia. Ở trang 16 là một bài viết về QBV 2012 nhưng hình ảnh Messi cùng QBV 2011 lại được xuất hiện, tên Messi được đề cập cụ thể đến 2 lần. Chưa hết, ở trang thứ 27, tên Messi được trích dẫn trong phát biểu của chủ tịch FIFA Sepp Blatter và ở trang thứ 38 vẫn là Messi trong một câu chuyện về kỳ World Cup 2014. Và trang cuối cùng của quyển tạp chí là hình ảnh quảng cáo… Messi đang sút bóng.

Cự Giải
Theo AS






Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm