Là người của Real Madrid, cần quen với những tiếng la ó trên các khán đài

25/01/2017 13:34 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - "Bạn phải dần quen với những tiếng la ó từ phía khán đài, đơn giản bởi bạn đang thi đấu cho Real Madrid". Đó là lời phát biểu của một cựu cầu thủ Real Madrid, người đã từng giành tương đối danh hiệu cùng Đội bóng Hoàng gia TBN.


Real Madrid đã bất bại 40 trận cho đến khi chạm trán Sevilla ở La Liga. Trước đó, cũng chính Sevilla là đội đã khiến Real Madrid vã mồ hôi bằng trận hòa 3-3 tại Copa del Rey. “Kền Kền Trắng” chật vật gỡ hòa nhờ bàn thắng muộn của Karim Benzema ở phút 90+3. Sau chuỗi trận bết bát đó, bắt đầu xuất hiện những tiếng la ó từ khán đài, nơi các CĐV Real Madrid án ngữ bất chấp việc đội bóng này đã đánh bại Malaga 3-1.

Sergio Ramos từng tỏ rõ sự không hài lòng với phản ứng của các CĐV đội nhà: “Đây là thời điểm khó khăn mà toàn đội cần phải vượt qua. Real Madrid cần các CĐV ở phía sau ủng hộ, chứ không phải là kéo tuột đội bóng xuống như vậy”. HLV của Real Madrid, Zidine Zidane cũng lên tiếng kêu gọi các CĐV cần cổ vũ hết sức mình cho đội bóng.


Michel hiện vẫn đang thất nghiệp kể từ khi chia tay Marseille

Michel, một cựu cầu thủ của Real Madrid thì khuyên những người “đàn em” cần làm quen với những áp lực như vậy, bởi Real Madrid là một CLB với một trang sử hào hùng luôn yêu cầu những đòi hỏi khắt khe: “Real Madrid là một CLB đòi hỏi mọi thứ luôn phải ở một chuẩn mực cao nhất, vì vậy sẽ luôn có những tiếng huýt sáo hay la ó từ các khán đài”, Michel trả lời các phóng viên.

“Mọi điều không quan trọng, dù cho bạn có bất bại đến 40 trận liên tục thì các CĐV cũng chỉ quan tâm đến danh hiệu vào cuối mùa. Real Madrid cần phải giành được mọi danh hiệu, đó chính là thước đo của các CĐV”.

Michel đã giành 6 La Liga, 2 UEFA trong những ngày khoác áo Real Madrid. Ông trở thành HLV của Real Castilla về sau này, trước khi tiếp tục con đường huấn luyện của mình cùng Sevilla và Marseille.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm