La Liga lại trở thành… giải Scotland

18/07/2014 14:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Barcelona chiêu mộ Ivan Rakitic và Luis Suarez, Real Madrid lập tức đáp lại bằng hợp đồng của Toni Kroos. Nhà ĐKVĐ Atletico Madrid đứng ngoài cuộc và còn mất đi cầu thủ giá trị nhất của mình.

Khi Real, Barca lại đua vũ trang

Real Madrid trải qua một năm thắng lớn ở mặt trận Cúp, với một cú đúp danh hiệu. Thành công ấy giúp họ dễ nguôi thất bại ở La Liga cho dù đã có lúc họ đứng đầu bảng xếp hạng và tưởng như không thể bị đánh bật.

Barca không chấp nhận điều đó, về cả khía cạnh danh dự lẫn khía cạnh làm ăn. Họ mất rất nhiều tiền từ thất bại sớm tại tứ kết ở Champions League, chỉ về nhì ở La Liga và thua trận chung kết Cúp nhà Vua. Không những vậy, họ còn nhận ra rằng Tiki-Taka đã trở nên già cỗi và cần có sự thay đổi để tươi mới và hiệu quả hơn. Để thay đổi, Barca có 2 lựa chọn, mà lựa chọn dựa vào đào tạo trẻ thì mất thời gian và không bảo đảm thành công, nên CLB này đã đi theo con đường ngắn hạn: mua ngôi sao.

Nói như vậy không có nghĩa Barca mấy năm nay không bỏ tiền ra chiêu quân, năm ngoái họ thậm chí còn chi đậm để đưa Neymar về Camp Nou. Tuy nhiên năm nay, việc mua sắm của Barca sẽ lên tới đỉnh điểm, không chỉ vì chiến thuật cũ mòn, mà còn vì những người cũ đã chuyển đi (Cesc Fabregas, Victor Valdes, Alexis Sanchez), đã nghỉ hưu (Carles Puyol) hoặc đã mất đi hiệu quả (Xavi, Dani Alves).

Bản hợp đồng kếch xù của Luis Suarez có trị giá 95 triệu euro thậm chí mới chỉ là bước khởi đầu của Barca, họ còn đưa về Ivan Rakitic, Marc-Andre ter Stegen và Claudio Bravo. Những diễn biến ấy khiến Real không thể ngồi yên. Bản thân Real cũng có mối lo của riêng mình, rằng Xabi Alonso có gánh vác được hàng thủ Real ở độ tuổi xế chiều, hay Sami Khedira sẽ bị bán? Và thế là vụ Toni Kroos diễn ra. Cuộc đua vũ trang sẽ càng bùng nổ thêm.

Atletico đứng ngoài cuộc

Trong lúc chợ phiên đang sôi động giữa hai thế lực truyền thống, nhà vô địch mới của La Liga là CLB Atletico Madrid lại sôi động theo kiểu ngược lại. Trung phong Diego Costa và hậu vệ trái Filipe Luis giờ đã là người của Chelsea, cựu binh Diego chuyển sang Fenerbahce, trong khi Adrian gia nhập Porto. Atletico lúc này mới chỉ ký với Mario Mandzukic, hai thủ môn Miguel Moya và Jan Oblak để thế chỗ Thibaut Courtois.

Đó là một thực tế khá buồn của Atletico. Họ vẫn đang gánh khoản nợ hơn 170 triệu euro, mà nguồn thu từ tiền vé và bán đồ lưu niệm, cộng thêm tài trợ của họ là không đủ, còn tiền bán bản quyền truyền hình thì cực kỳ nhỏ giọt so với hai ông lớn. Thậm chí ngay cả tiền thưởng cho ngôi Á quân Champions League cũng không nhiều (bằng già nửa tiền thưởng của đội vô địch). Trong bối cảnh ấy, họ phải bán cầu thủ để tự nuôi thân.

Điều này đã được HLV Diego Simeone thừa nhận khi mùa bóng trước còn chưa kết thúc. Miếng bánh vẫn sẽ được chia phần theo hướng có lợi cho Barcelona và Real Madrid, còn Atletico sẽ phải chịu thiệt dù có vô địch hay không, cho đến khi nào họ buộc hai đại gia kia phải đàm phán lại về tỷ lệ ăn chia. Mà thậm chí để có sức nặng trong các cuộc đàm phán, thứ bóng đá của Atletico phải đủ hấp dẫn để hút khán giả.

Nói đến Diego Simeone, Atletico đã gặp may khi “El Cholo” chưa có ý định bỏ sang CLB khác để hưởng tiền lương cao hơn (Monaco đề nghị lương cao gấp 3 so với Atletico). Cơ hội cho đội bóng áo sọc Đỏ - Trắng vẫn còn, bởi nếu họ tiếp tục thành công sân cỏ dưới sự chỉ đạo của thuyền trưởng người Argentina thì tiền sẽ chảy về nhiều hơn cho CLB và thậm chí có thể sẽ hấp dẫn một vài cầu thủ ngôi sao đến thi đấu. Nhưng đó là thì tương lai, còn lúc này họ chưa có tiền để chơi sang với Real và Barca. La Liga mùa tới sẽ trở về với thế song mã, một phiên bản gần giống giải Scotland.

42 Atletico tính đến lúc này đã lãi 42 triệu euro từ hoạt động chuyển nhượng.

123 Barcelona đã chi ra 123 triệu euro cho chuyển nhượng tính đến lúc này. Mùa hè 2013 họ đã bỏ ra 78 triệu euro mua cầu thủ.

48% Theo Transfermarkt, tổng giá trị thị trường đội hình của Real Madrid và Barcelona đã chiếm 48% giá trị của các cầu thủ hiện đang chơi bóng tại La Liga.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm