‘Kỷ lục gia’ Ancelotti vượt mặt Mourinho

24/11/2014 15:03 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Trận thắng 4-0 trước Eibar đã mang về nhiều niềm vui cho Real Madrid. Trong khi Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử Liga với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi bàn vào lưới mọi đối thủ, thì HLV Carlo Ancelotti cũng có được kỷ lục của riêng mình.

Chuyến làm khách tới sân của đối thủ yếu Eibar trong khuôn khổ vòng 12 Liga là dịp kỉ niệm trận đấu thứ 50 Ancelotti dẫn dắt Real. Với chiến thắng đậm 4-0, Ancelotti đã đánh dấu cột mốc 37 trận thắng cùng đội bóng Hoàng gia tính riêng tại đấu trường Liga. Thành tích này giúp Ancelotti vượt qua kỷ lục của Jose Mourinho, HLV đã có 36 trận thắng trong giai đoạn đầu dẫn dắt Chelsea.

Không chỉ có vậy, thống kê còn cho thấy dưới sự dẫn dắt của Ancelotti, hàng công của Real hoạt động hiệu quả chưa từng có. Thành tích đáng nể nhất là 46 bàn thắng trong vòng 12 vòng đấu đầu tiên của mùa giải, phá vỡ kỷ lục do chính họ tạo ra 60 năm trước. Tỷ lệ bàn thắng của Real trong một trận cầu hiện tại là 2,58; trong khi đó con số này là 2,28 dưới thời Radomir Antic; 2,24 dưới thời Mourinho và 2,21 trong thời gian Manuel Pellegrini ngồi “ghế nóng”.



Ancelotti và Ronaldo cùng lập kỷ lục sau chiến thắng Eibar

Theo báo chí Tây Ban Nha, nếu cứ giữ vững được hiệu suất ghi bàn hiện nay, Real sẽ kết thúc mùa giải với 145 bàn thắng, phá kỷ lục 121 bàn ở La Liga do chính họ thiết lập ở mùa 2011-12, mùa giải mà Real đã giành chức vô địch.

Giữa tuần tới, Real sẽ chạm trán Basel trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Đây sẽ là cơ hội để Ancelotti cân bằng kỷ lục 15 trận thắng liên tiếp ở mọi đấu trường của Miguel Munoz (mùa 1960-61) và Mourinho (mùa 2011-12). Sau cuộc chiến với Basel là chuyến làm khách tới sân của Malaga. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Ancelotti sẽ thiết lập một kỷ lục mới.

K.Đ
Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm