'Không ai có thể vượt mặt Cristiano Ronaldo, nếu xét khía cạnh ghi bàn'

01/05/2016 14:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu đồng đội, thủ môn huyền thoại Edwin van der Sar, khẳng định những kỷ lục ghi bàn của Cristiano Ronaldo tại Real Madrid “sẽ không bao giờ bị đạp đổ”, và hi vọng tiền đạo này sẽ kịp bình phục để đá lượt về trận Bán kết Champions League với Manchester City.

Van der Sar từng sát cánh Ronaldo trong màu áo Manchester United, khi họ lập cú đúp vô địch Premier League và Champions League cách đây 8 năm. Sau khi rời Old Trafford, Ronaldo đầu quân cho Real và sớm trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử CLB này, với 350 bàn cho đội Hoàng gia thành Madrid. Van der Sar khẳng định đó là một kỷ lục đáng kinh ngạc và sẽ rất khó bị vượt qua.

“Thành tích ghi bàn của Ronaldo là rất tuyệt vời. Đó là một con số ấn tượng. Hồi còn ở Man United, cậu ấy đã giỏi rồi nhưng từ khi sang Real thì phát triển lên một đẳng cấp khác. Kỷ lục của Ronaldo đơn giản là không thể bị đạp đổ. Cậu ấy đang chơi một mùa rất hay cho Real” - Van der Sar khen đàn em.


Ngày còn thi đấu, Van der Sar từng giúp đỡ Ronaldo rất nhiều 

Ronaldo đã ghi tổng cộng 47 bàn/46 trận đã đấu cho Real mùa này, giúp đội áo trắng tiếp tục giữ hi vọng trên đường đua ngai vàng La Liga, và lọt vào Bán kết Champions League. Trận lượt đi với Man City tại Etihad, vì thiếu Ronaldo do chấn thương gân kheo, Real đã chơi nhạt nhòa và bị cầm hòa 0-0.

“Từ tận trái tim, tôi chỉ ủng hộ duy nhất một đội của thành phố Manchester là United. Thế nên tôi muốn Ronaldo sớm bình phục để đá trận lượt về và hạ đẹp Man City. Tôi đã thấy cậu ấy trở lại luyện tập và bàn thảo với HLV Zinedine Zidane của Madrid” – anh kết lại

Khả năng tham dự trận đấu này của Ronaldo hiện vẫn được bỏ ngỏ. Anh đang thử mọi cách để bình phục thần tốc, và như tờ Sport đưa tin hôm qua, đã viện đến sự tư vấn từ đội ngũ y tế của… Barcelona. Tuy nhiên, mới đây nhất, bác sĩ Nuno Campos của ĐT Bồ Đào Nha đã lên tiếng cảnh báo CR7 rằng anh có thể mất EURO 2016 nếu cứ cố rút ngắn thời gian hồi phục chấn thương gân kheo. 

Đại diện của Real hi vọng Ronaldo có thể vào sân từ ghế dự bị trong trận đấu tới, trong khi một tiền đạo khác của đội này đang gặp chấn thương gân kheo là Karim Benzema thì hầu như không kịp bình phục để ra sân.

Hoài Thuận

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm