Jose Mourinho từ chối lời đề nghị ‘bom tấn’ của tỷ phú Nga

16/04/2013 19:50 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tờ El Confidencial của TBN, HLV Jose Mourinho vừa từ chối một lời đề nghị cực kỳ hấp dẫn từ tỷ phú người Nga đồng thời là Chủ tịch CLB AS Monaco Dmitry Rybolovlev.

Theo El Confidencial, tỷ phú Rybolovlev đã có những cuộc tiếp xúc ban đầu với người đại diện của Mourinho là Jorge Mendes để đặt vấn đề. Theo đó, nếu nhận lời dẫn dắt AS Monaco từ mùa giải tới, HLV người BĐN không chỉ được nhận mức lương ‘khủng’ mà còn được toàn quyền về mặt chuyên môn lẫn công tác quản lý. Hay nói cách khác, Mourinho sẽ được cung cấp tất cả mọi thứ mà ông yêu cầu để xây dựng nên một Monaco hùng mạnh.


Tỷ phú Rybolovlev (bìa trái)

Tuy vậy, có vẻ như Mourinho không hào hứng lắm với kế hoạch của Rybolovlev và ông đã từ chối lời mời của ông chủ Monaco thông qua người đại diện. Monaco hiện đang chơi tại giải hạng Hai của Pháp với huấn luyện viên Claudio Raneiri, người từng dẫn dắt Valencia, Atletico, Inter, Juve, Roma, và Fiorentina.

Hồi tháng 12/2011, tỷ phú Rybolovlev trở thành Chủ tịch của Monaco khi ông mua lại 66% cổ phần đội bóng Công quốc này. Với khối tài sản khổng lồ - trị giá khoảng 6,5 tỷ USD theo công bố của Forbes - Rybolovlev đã hứa hẹn sẽ chi khoảng 100 triệu euro cho Monaco trong vòng 4 năm kể từ khi ông giành quyền sở hữu CLB.

Monaco hiện đang rất gần với ngày trở lại Ligue 1 khi họ đang dẫn đầu Ligue 2 với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Nantes và hơn đội xếp thứ tư 8 điểm (3 đội đứng đầu Ligue 2 được thăng hạng). Trước khi chèo kéo Mourinho và bị từ chối, Monaco cũng đã liên hệ với HLV của Man City là Roberto Mancini.

Cuộc chiến giành giật Mourinho hiện đang diễn ra rất quyết liệt với sự góp mặt của 3 nhà tài phiệt là Rybolovlev (Monaco), Roman Abramovich (Chelsea) và Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani (PSG). Điều chứng tỏ một điều rằng Mourinho vẫn có sức hút rất lớn cho dù ông là một HLV gây nhiều tranh cãi.

V.M
Theo El Confidencial

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm