Jorge Valdano: Messi đã đánh mất khả năng làm rối loạn hàng thủ đối phương

29/10/2014 22:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu GĐTT Real Madrid Jorge Valdano cho rằng Lionel Messi không còn là chính mình. Ông Valdano nói tiền đạo đồng hương đã đánh mất khả năng làm rối loạn các hàng phòng ngự.

Messi đã giành giải thưởng QBV World Cup 2014 sau khi dẫn dắt tuyển Argentina giành ngôi á quân. Tuy nhiên, phong độ và thể lực của số 10 đã trở thành đề tài mổ xẻ trong 12 tháng qua. Một số chuyên gia cho rằng cầu thủ 4 lần giành QBV FIFA đã đánh mất tình yêu chơi bóng. Những người khác lại bảo những chấn thương đã lấy đi của siêu sao 27 tuổi khả năng tăng tốc bùng nổ đã từng trở thành vũ khí đáng sợ của anh.

Valdano chia sẻ với nhận định thứ 2. Ông cho rằng màn trình diễn khá thất vọng của Messi trong trận kinh điển vừa qua chỉ càng cho thấy là cây làm bàn này đang gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự thay đổi vai trò mang tính miễn cưỡng.

“Hãy nhìn Leo chơi trận kinh điển vừa qua. Cậu ấy có phần sa sút phong độ. Vai trò của cậu ấy trên sân đã thay đổi. Nhiệm vụ của Leo bây giờ thiên về kiến tạo hơn là ghi bàn. Nhưng Messi đã đánh mất khả năng làm rối loạn các hàng phòng ngự, điều từng giúp Barca giành chiến thắng trong rất nhiều trận đấu. Ở World Cup vừa qua chúng ta thấy rằng Messi đã gặp phải vấn đề gì đó. Cậu ấy đi bộ trên sân. Leo đã không có được thể lực tốt nhất và có lẽ đó là lí do cậu ấy chơi lùi hơn. Chơi như thế để không tiêu hao nhiều sức lực”.

Messi đã ghi 4 bàn trong 3 trận vòng bảng World Cup nhưng không ghi thêm bàn nào ở các trận đấu loại trực tiếp. Trong các trận đấu này, anh giảm cường độ vận động và sự thay đổi này đã khiến cả các nhà chuyên môn lẫn các CĐV để ý. Trong trận kinh điển vừa qua Messi bỏ lỡ cơ hội rõ rệt nâng tỷ số lên 2-0 cho Barca dù trong 9 trận trước đó anh ghi 7 bàn thắng và thực hiện 7 đường chuyền quyết định.

HT

Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm