Isco vẫn là 'số 9 ảo'

29/07/2014 13:02 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Isco chắc chắn là một trong số những cầu thủ tài năng nhất mang quốc tịch Tây Ban Nha ở thời điểm hiện tại. Những pha đột phá của anh hoàn toàn có thể khiến đối phương thủng lưới nếu không cẩn thận. Thế nhưng như thế là không đủ để đá chính cho Real Madrid, hoặc đấy là theo cách mà dư luận đánh giá.

Sơ đồ 4-3-3 mà Ancelotti áp dụng trong mùa giải trước khiến vai trò của Isco bị che mờ. Sơ đồ ấy cho phép các tiền đạo chính của Real cảm thấy thoải mái, nhưng nó không cho phép một hộ công truyền thống được tỏa sáng. Isco vì thế không thể chơi tốt, dẫn đến ghế dự bị và sau đó là một số thử nghiệm mà Ancelotti thực hiện để dùng Isco vào vị trí khác.

Với việc James Rodriguez và Toni Kroos cùng đến Real trong một mùa hè khiến Isco càng mờ mịt tương lai ở Real hơn. Thế nhưng xem ra anh vẫn sẽ tiếp tục được nhận séc tiền lương từ CLB bởi tuyên bố mới đây của Carlo Ancelotti. Real Madrid đã có tiền đạo giỏi, và cho dù chiều sâu ở hàng tiền đạo của họ không ổn (Alvaro Morata đã sang Juventus, Jese bị chấn thương), Ancelotti từ chối Real có liên hệ với Radamel Falcao của Monaco, chính thức dập nốt những tin đồn cuối cùng về việc Real muốn mua thêm tiền đạo.

Như vậy thì Isco vẫn còn cơ hội. Mùa giải trước khi 4-3-3 đã định hình, Ancelotti quyết định dùng thử Isco vào vị trí tiền đạo giả, một “số 9 ảo”, để Real giải quyết những trận đấu mà họ dẫn trước. Isco có thể không phải mẫu tiền đạo lý tưởng, nhưng với khả năng của một tiền vệ, anh được dùng cho nhiệm vụ câu giờ. Vào sân, giữ bóng cho tốt và tránh để đối phương đoạt quyền kiểm soát khi hàng phòng ngự chưa được tổ chức xong, Isco đã làm như thế này khi Real đá bán kết lượt về Cúp nhà Vua với Atletico Madrid sau khi đã dẫn trước từ sớm.

4-3-3 vẫn sẽ là sơ đồ mà Real theo đuổi, do đó Isco sẽ không có cơ hội được đá chính. Tuy nhiên tùy theo tình thế trận đấu mà khả năng của Isco có thể được dùng. Hơn nữa với Kroos và Rodriguez gia nhập CLB, trong khi Angel Di Maria không biết có rời Madrid hay không, Ancelotti cần Isco ở lại để nếu phải thiết lập lối chơi mới, tựa như 4-2-3-1 hồi trước, thì ông sẽ có một cầu thủ phù hợp cho lối đá ấy (Isco tỏa sáng ở Malaga trong sơ đồ 4-2-3-1), vừa phòng khi Di Maria thật sự ra đi.

Trả hơn 30 triệu euro để dùng một người như Isco vào việc giữ bóng câu giờ kể có phần phí phạm, nhưng thực trạng hiện tại thì chẳng có con đường khác. Mà ít nhất là anh vẫn còn giá trị với CLB, còn hơn là chẳng có giá trị gì hết.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm