Iker Casillas sánh ngang Xavi, chơi nhiều trận nhất trong lịch sử Champions League

23/10/2014 16:28 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Iker Casillas đã quân bình thành tích chơi nhiều trận nhất trong lịch sử Champions League của Xavi. Thủ môn của Real Madrid cũng đã có 143 trận thi đấu ở giải này sau khi bắt chính trong cuộc đối đầu với Liverpool rạng sáng nay.

Theo sát sau Casillas và Xavi là Raul (142 trận) và Ryan Giggs (141 trận). Casillas chơi trận đầu tiên ở Champions League năm 1999, chính xác là ngày 15/11/1999.

Từ đó đến nay anh đã cùng Madrid ba lần vô địch Champions League các năm 2000, 2002 và 2014. Ngoài ra, Casillas còn giữ kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất chơi ở Champions League. Anh có trận đấu ra mắt ở giải này khi mới 18 tuổi 118 ngày.

Thủ môn của tuyển Tây Ban Nha cũng là cầu thủ trẻ nhất từng chơi ở một trận chung kết Champions League. Anh mới chỉ hơn 19 tuổi một chút khi ra sân trong trận chung kết Champions League năm 2000 với Valencia. Cho tới nay, chưa có cầu thủ nào trẻ như vậy từng tham dự một trận chung kết Champions League.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay xuất hiện nhiều tin đồn về sự ra đi của Iker Casillas khi Real mua thủ môn của tuyển Costa Rica, Keylor Navas. Arsenal, Chelsea là những đội bóng được liên hệ. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn ở lại Bernabeu.

Khác với thời Mourinho và ngay cả mùa giải đầu tiên dưới thời Carlo Ancelotti, mùa này Casillas được bắt chính ở Liga trong lúc vẫn là lựa chọn số 1 trong khung gỗ của Madrid ở Champions League. Nói cách khác anh trở lại vị trí thủ môn số 1 như trước đây.

HT

Theo AS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm