Iker Casillas muốn rời Real Madrid tới Porto

07/07/2015 17:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Iker Casillas một lần nữa lại được cho là không nằm ở Bernabeu nhưng không quá cách xa. Chính xác chỉ cách Berbaneu 559 km.

Porto có thể trở thành đích đến của thủ quân Real Madrid sau khi đội bóng Bồ Đào Nha đạt được thỏa thuận với người đại diện của Casillas vào thứ 7 tuần trước.

Porto đề nghị Casillas ký hợp đồng 2 năm kèm 1 năm gia hạn tùy chọn. Đây là đề nghị nghiêm túc và để chứng tỏ là họ thực sự nghiêm túc với ý định của mình thì Porto sẽ gửi tới Casillas đề nghị bằng văn bản và cũng sẽ gửi đề nghị bằng văn bản tới lãnh đạo Madrid.

Porto sẵn sàng trả một phần lương của Casillas, khoảng 30% còn Real trả 70% còn lại. Casillas còn 2 năm hợp đồng với đội bóng Hoàng Gia và hưởng lương sau thuế là 7,5 triệu euro cho mùa 2015-2016, 7 triệu euro cho mùa 2016-2017.

Casillas muốn hoàn thành nốt 2 năm hợp đồng ở Madrid rồi ra đi dưới dạng CNTD. Nhưng Real có vẻ muốn anh ra đi trước hạn hợp đồng còn Porto cũng muốn lấy anh sớm như thế.

Vấn đề là ở chỗ đội bóng Bồ Đào Nha muốn Casillas chấp nhận cắt bớt một phần tổng số tiền lương 14,5 triệu euro của anh trong 2 năm cuối ở Madrid để thúc đẩy vụ chuyển nhượng anh sang Porto vì Porto không sẵn tiền. Cầu thủ ăn lương sau thuế cao nhất của họ hiện nay là Tello cũng chỉ lĩnh 2,4 triệu euro/mùa.

Tuy muốn hưởng trọn 14,5 triệu euro tiền lương trong 2 năm còn lại của hợp đồng với Real nhưng Casillas cũng hiểu là anh không có quyền lựa chọn dưới thời Benitez. Tân HLV Madrid đã nói chuyện với Keylor Navas và khẳng định niềm tin của ông vào thủ thành người Costa Rica. Ngoài ra, Real vẫn tiếp tục theo đuổi De Gea của Man United. Sự hiện diện của HLV người Tây Ban Nha Julen Lopetegui không phải là lí do duy nhất thuyết phục Casilas muốn gia nhập Porto.

Còn có nhiều cầu thủ người Tây Ban Nha khác nằm trong biên chế của đội bóng Bồ Đào Nha như Tello, Marcano, Adrián, thủ môn Andrés Fernández  và Alberto Bueno. Tới Porto, Casillas sẽ dễ dàng hòa nhập hơn vì anh gặp nhiều đồng hương ở đó.

Việc đi lại giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cũng rất tiện lợi vì Porto chỉ cách Madrid 45 phút bay máy bay. Ngôn ngữ cũng không khác biệt nhiều còn đồ ăn thì cũng tương tự như ở Tây Ban Nha. Một điều quan trọng nữa là tới Porto, Casillas vẫn được chơi ở Champions League.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm