Iker Casillas là thủ môn tệ nhất của Porto 15 năm qua

19/05/2016 21:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Lần đầu tiên từ năm 2001, Porto mới thủng lưới tới 30 bàn trong một mùa giải VĐQG Bồ Đào Nha. Với “thành tích” ấy, Iker Casillas trở thành thủ môn tệ nhất của FC Porto trong 15 năm qua.


Số bàn thua của FC Porto trong một mùa giải VĐQG từ 2011-12 đến nay

Tính trong 42 năm trở lại đây thì đây cũng mới là lần thứ 3 Porto thủng lưới nhiều đến thế hoặc hơn thế trong một mùa ở giải VĐQG. Rõ ràng cuộc di cư từ Real Madrid tới Porto của thủ thành nổi tiếng thế giới một thời không thành công như mong đợi.

Sau khi cùng đồng đội bị loại sớm ở Champions League, Iker Casillas để thua 28 bàn sau 32 trận đấu trong mùa giải Porto chỉ về thứ 3 ở Super Liga. Tính cả mùa, Porto thủng lưới 30 bàn/34 trận. Casillas đã bị chỉ trích suốt cả mùa giải này do một loạt những màn trình diễn kém cỏi, đáng chú ý nhất là trong các thất bại trước Vitoria de Guimaraes và Braga hồi tháng 1 và tháng 3 năm nay.


Số bàn thua bình quân trong mỗi trận đấu của các thủ môn Porto từ mùa 2011-12 đến nay

Ở trận gặp Vitoria de Guimaraes  thì Casillas để bóng tuột khỏi tầm kiểm soát của mình còn ở trận thua Braga thì cựu thủ môn Real Madrid rời khung thành lên cao tới 40m để chặn một đường chuyền của đối thủ nhưng phá bóng bất thành.

Từ khi OPTA bắt đầu lập dữ liệu thống kê về Super Liga thì Casillas là thủ môn có tỷ lệ thủng lưới bình quân mỗi trận đấu cao nhất trong tất cả các thủ môn của FC Porto. Rõ ràng, thời đỉnh cao của anh đã đi qua.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm