IFFHS vinh danh Lionel Messi và Andres Iniesta

20/12/2014 14:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua Liên đoàn thống kê và lịch sử bóng đá thế giới (IFFHS) đã trao giải cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất ở các giải VĐQG hàng đầu thế giới năm 2013 cho Lionel Messi và giải tiền vệ kiến tạo xuất sắc nhất thế giới năm 2013 cho Andres Iniesta.



Messi nhận giải cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất của IFFHS

Đây là lần thứ 2 Iniesta được trao giải thưởng này sau lần đầu năm 2012. Đồng đội của anh ở Barca Xavi Hernandez từng 4 lần giành giải thưởng tiền vệ kiến tạo xuất sắc nhất thế giới. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp Messi nhận giải thưởng cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất thế giới.

Thống kê của IFFHS cho thấy Leo đã ghi được 46 bàn thắng/32 trận đấu năm 2013, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác. Phó Chủ tịch IFFHS Robert Ley là người trực tiếp trao giải thưởng cho Messi và Iniesta.

Mùa này Messi đang là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Barca ở Liga với 13 pha lập công. Anh cũng là cầu thủ kiến tạo tốt nhất của đội bóng với 7 đường chuyền quyết định. Trong khi đó, Iniesta vẫn chưa ghi được bàn thắng nào và chưa có đường chuyền quyết định nào ở Liga. Anh mới chỉ có 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng ở sân chơi cúp Nhà Vua.

Barca của Luis Enrique vẫn phụ thuộc quá nhiều vào Messi và điều đó khiến họ tiếp tục gặp khó khăn trong cuộc đua vô địch ở Liga. Messi vẫn ghi bàn khá đều đặn nhưng anh không thể bùng nổ thường xuyên. Neymar cũng không làm tốt hơn số 10 của Barca còn Luis Suarez vẫn đang vật vã tìm kiếm bàn thắng đầu tiên ở Liga.

Tuyến giữa của Barca không còn duy trì được sức bật và sự sáng tạo như những mùa bóng trước do cả Xavi lẫn Iniesta lúc này đều đã luống tuổi. Một mũi tấn công khác là Daniel Alves cũng đã qua thời đỉnh cao.

Một nguyên nhân khác được nhiều chuyên gia chỉ ra khiến hiệu quả tấn công của Barca chưa cao là do Luis Enrique chưa sử dụng Luis Suarez đúng cách.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm