Hợp đồng mới cho Ancelotti

26/11/2014 13:40 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Carlo Ancelotti là một HLV lý tưởng cho một thời đại quan trọng của Real Madrid, và có vẻ như đội dẫn đầu La Liga đã sẵn sàng kéo dài thời hạn hợp đồng với ông. Vào thứ Hai vừa qua, HLV 55 tuổi người Italy tiết lộ trên tờ báo La Republica rằng quá trình đàm phán hợp đồng mới đang diễn ra, và những điều khoản mới đã được phác thảo.

Khi ký với Real vào mùa Hè 2013, hợp đồng của Ancelotti có hiệu lực 3 năm nhưng hưởng mức lương 7,5 triệu euro/năm. Tuy nhiên những con số ấy bây giờ đã tỏ ra rất thỏa đáng, bởi ông đưa đội bóng tới 3 chức vô địch cùng với ngôi đầu La Liga hiện tại. Ông đã thành công trong việc kết nối những cầu thủ ngôi sao của mình thành một tập thể mạnh và kiểm soát được họ trong phòng thay đồ, một sự tiến bộ lớn so với kỷ nguyên của Jose Mourinho.

Việc gia hạn hợp đồng hiện đến trong thời điểm Real Madrid có chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp. Họ đã ghi được 56 bàn thắng và chỉ thủng lưới 8 bàn trong thời gian đó, với chiến thắng trước Eibar giúp Ancelotti có 37 thắng lợi tại La Liga chỉ sau 50 trận. Và chiến thắng trước Basel đêm nay sẽ giúp Ancelotti sánh ngang với Miguel Munoz và Jose Mourinho về chuỗi chiến thắng liên tiếp dài nhất.

Nói đến Munoz, kể từ sau kỷ nguyên của HLV huyền thoại này, Real hiếm khi giữ lại một HLV quá 4 năm, đặc biệt trong kỷ nguyên “Galacticos” dưới quyền Chủ tịch Florentino Perez. Thế nhưng Carlo Ancelotti đang làm được điều đó, đang khiến Real phải chấp nhận cả việc nâng mức lương ngất trời của ông để giữ ông lại, bởi Ancelotti là con người lý tưởng nhất để dẫn dắt Real lúc này.

Theo tờ AS, bản hợp đồng mới sẽ có thời hạn mới tới 2018, tức tăng thêm 2 năm so với bản hợp đồng cũ. Vấn đề mức lương hiện là khúc mắc duy nhất giữa hai bên đàm phán, tuy nhiên nó không được cho là quá phức tạp bởi Real có thể nâng lên mức 8 triệu euro/năm cho Ancelotti, và thậm chí với mức lương mới này, Carletto vẫn chưa phải là HLV có thu nhập cao nhất trong thế giới bóng đá (có 5 người khác đứng trên ông).

Real Madrid có thể thấy ngay ích lợi của việc “trói” Ancelotti. Jose Mourinho đã góp phần làm tăng tính chiến đấu của đội hình Madrid, nhưng cách quản người của Mou gây ra khá nhiều căng thẳng và xung đột trong nội bộ một cách không cần thiết. Sự dễ gần và dễ tính của “Ance” giúp các ngôi sao biết ứng xử có chừng mực và biết tuân thủ mệnh lệnh hơn. Đó là chưa kể Ancelotti đưa Real tới một lối chơi hết sức lợi hại, đó là sử dụng tốc độ làm bản lề cho tấn công, một thế mạnh mà các đời HLV trước hiếm khi làm được.

Tất nhiên, thời thế luôn thay đổi và có thể sẽ có ngày Carlo Ancelotti không còn đắc dụng ở Madrid, nhất là khi Real có thói quen thay HLV định kỳ như thay áo. Nhưng việc gia hạn này sẽ giúp Carletto yên tâm với công việc, và các cầu thủ yên tâm thi đấu, bởi chưa bao giờ nội bộ Real bình yên đến thế và hoàn toàn không nên phá vỡ nó đi.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm