HLV Real Madrid, Pellegrini: Không một cầu thủ nào có vị trí cố định

13/07/2009 15:28 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) –"50 ngày của Pellegrini" là đầu đề của một bài viết đăng trên tờ “El Pais” (Đất nước), trong đó cây bút Eleonora Giovio đã đề cập đến những công việc mà HLV mới của Real Madrid, Manuel Pellegrini, sẽ phải tiến hành trong giai đoạn đầu dẫn dắt “đàn kền kền trắng”.

Bài báo viết: “Fabio Capello ngồi vào băng ghế chỉ đạo ở Chamartin với yêu cầu cho ông 100 ngày gia hạn. Sau thời gian thử thách đó, Madrid của ông đã có hình hài mới và bắt đầu chơi tốt và giành thắng lợi. Nhưng 100 ngày của HLV người Italia lại kết thúc bằng một thất bại tại Getafe. Sự nghi ngại tăng lên chứ không mất đi.

Mùa hè sau đó, Bernd Schuster không xin thời gian gia hạn. HLV người Đức chỉ nhắc đi nhắc lại câu mà sau này ông không thể thực hiện được: “nếu tôi đã làm cho Getafe chơi hay hơn thì tại sao tôi lại không thể làm điều đó với Madrid. Bernd Schuster luôn nghĩ rằng đội bóng áo trắng cũng giống như bất kỳ một đội bóng nào khác, xét về mặt áp lực và khía cạnh truyền thông. Thế nhưng, ngay từ cuộc họp báo lần thứ hai, ông đã bắt đầu đánh mất vai trò và phải khua chân dưới gầm bàn ngầm bảo Giám đốc thông tin kết thúc các câu hỏi càng nhanh càng tốt.
 
Sức ép dành cho Pellegrini là không nhỏ tại Real
 
Manuel Pellegrini, HLV của Real Madrid, bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình tại Valdebebas hôm 10/7 vừa qua và ngày 12/7, lần đầu tiên ông xuất hiện trước các phương tiện truyền thông, sau buổi tập luyện của đội bóng. Điều mà ông quan tâm nhất không phải là thời hạn để ông thi thố mà là một biên chế đội bóng hoàn chỉnh (hiện vẫn còn tới 32 cầu thủ) để có thể bắt đầu làm việc và lên khuôn hình cho đội bóng. Vì thế, HLV người Chile đã yêu cầu ban lãnh đạo thể thao xác định một ngày cụ thể để kết thúc “chiến dịch ra đi”. “ Việc có quá nhiều cầu thủ cũng gây phiền toái, nhưng nghĩa vụ của tôi không phải là đối xử phân biệt với bất cứ ai. Tôi hy vọng vào ngày 27/7 tới sẽ có một biên chế đội bóng hợp lý”, ông Pellegrini nhấn mạnh.

“Trong cuộc họp báo ngày 12/7, JLV Pellegrini đã phát đi một số tín hiệu. Ông cho biết hàng công như vậy là đầy đủ với những cái tên như Raul, Higuain, Van Nistelrooy và Benzema, nhưng không nhắc tới Negredo và Huntelaar, đồng thời nhấn mạnh “đội bóng cần hai tiền vệ và một cầu thủ chạy cánh”. Ông cũng thừa nhận “ Sneijder là một cầu thủ quan trọng”. Có lẽ Sneijder là cầu thủ Hà Lan duy nhất, trừ Van Nistelrooy, có cơ hội được ở lại với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Được hỏi về nhiệm vụ nào là khó khăn nhất đang chờ đợi ở phía trước, Pellegrini trầm ngâm nghĩ ngợi rồi mỉm cười : “Tôi không biết”. Ngoài nhiệm vụ “giành chiến thắng, chơi hay và lấy lại hình ảnh trình diễn của đội bóng”, Pellegrini cũng bày tỏ một cách rõ ràng phương pháp làm việc mà ông đã xác định trong đầu. “Tạo ra một biên chế đội bóng phù hợp còn quan trọng hơn và khẩn cấp hơn là xác định đội hình thi đấu”, HLV nhấn mạnh và gửi một thông điệp rõ ràng tới ban lãnh đạo thể thao. “Một khi có được điều đó thì việc phát triển lối chơi và làm cho đội bóng trở thành một tập thể ăn ý cũng sẽ dễ dàng hơn”.

Để làm được được điều đó, HLV Pellegrini yêu cầu 50 ngày gia hạn, tức là cho đến trước ngày La Liga khởi tranh. “Với tám hoặc 10 trận đầu mà chúng tôi sẽ chơi ở giai đoạn tiền mùa bóng, tôi sẽ xem xét hiệu quả của từng cầu thủ, từ đó, để xây dựng một đội hình ổn định”, ông nói.

Raul có chỗ hay không ? các phóng viên đã hỏi. “Tôi muốn cả 25 cầu thủ nằm trong đội hình đều được chuẩn bị để tạo ra một bước nhảy về chất lượng và đội bóng vượt qua vòng 1/8 tại Champions League. Và Raul có đầy đủ tố chất, giống như Higuain, Van Nistelrooy và Benzema”, HLV Pellegrini trả lời và gửi một thông điệp rõ ràng rằng trong đội bóng không một ai nghiễm nhiên được nằm trong đội hình chính thức.

“Không một cầu thủ nào, dù đắt giá đến đâu, có một vị trí cố định. Kể cả các ngôi sao. Muốn vậy, họ cũng phải chứng minh được mình”. Thế là Cristiano Ronaldo và các tên tuổi khác đã được báo trước rồi đấy”.

Khang Chi (Theo El Pais)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm