'Hít khói' Del Bosque, Mourinho vẫn kể công

04/05/2013 11:29 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Jose Mourinho lên tiếng kể công 3 lần đưa Real Madrid vào bán kết Champions League và chê bai những HLV đi trước mình, nhưng lại quên thành tích "khủng" của Vicente Del Bosque.



Mourinho dường như quên thành tích của Del Bosque

Sau khi bị CĐV Real Madrid chờ đón ngoài sân tập Valdebebas và dành cho những lời lẽ khó nghe, Mourinho tiếp tục bị báo chí thủ đô Madrid đánh hội đồng vì thất bại ở Champions League trước Dortmund.

Trong cuộc họp báo chuẩn bị cho trận gặp Valladolid, một nhà báo hỏi Mourinho: "Nếu ông rời khỏi đây, thành tích trong hồ sơ của ông sẽ là 1 La Liga, 1 hoặc 2 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha. Ông có xem đấy là thành công?".

Trước câu hỏi này, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bắt đầu kể lể về công lao của mình. "Tôi đã giành Cúp Nhà Vua trong mùa giải đầu tiên, sau 20 năm CLB không đoạt được nó".

Sau lời mở đầu, Mourinho nhấn mạnh hơn vào cuộc chiến của Real trên mặt trận Champions League. "Tất nhiên, Cúp Nhà Vua hay Siêu Cúp Tây Ban Nha chỉ là những danh hiệu nhỏ, và các bạn có thể bảo nó là thứ dễ dàng giành được.

Nhưng ba lần liên tiếp vào bán kết Champions League là điều không hề dễ dàng một chút nào, và tôi hài lòng với những gì bản thân làm được.

Tôi sẽ giải thích vì sao vào bán kết 3 mùa không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì, đó là điều không thể đối với những người Toshack, Di Stefano, Antic, Arsenio, Beenhakker, Benito Floro, Capello, Heynckes, Hiddink, Lopez Caro, Garcia Remon, Camacho, Del Bosque, Luxemburgo, lần thứ hai của Capello, Juande, Schuster và Pellegrini.

Đấy, 18 HLV đã làm việc trong vòng 21 năm trước tôi. Trong 21 năm này, cũng chỉ có tổng cộng 5 lần Madrid lọt được vào bán kết Champios League.

Mourinho mà các bạn chê bai là thành tích kém có 3 lần vào bán kết trong vòng 3 năm. Các bạn muốn xóa bỏ thành tích của tôi, nhưng không thể. Nó chỉ bị lãng quên khi người nào đó làm được tốt hơn thế".

Đúng là Real chỉ có 5 lần vào bán kết trong 21 năm trước Mourinho; đúng là có nhiều HLV đã thất bại. Nhưng thành tích của Mourinho còn lâu mới có thể sánh được với những gì mà Vicente Del Bosque đã làm cho Real cũng trong khoảng thời gian tại vị tương đương nhau.

Cụ thể, Del Bosque không có Cúp Nhà Vua, nhưng ông cùng Real giành hai chức vô địch La Liga. Trên mặt trận Champions League, Del Bosque đưa Real vào bán kết 4 mùa liên tiếp, và hai lần trong số đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban bước lên đỉnh cao nhất châu Âu (2000, 2002).

Như vậy, dù tính danh hiệu, hay chọn cách tính vào bán kết như Mou, Del Bosque vẫn xuất sắc hơn trên cương vị thuyền trưởng ở sân Bernabeu. Rõ ràng, cách Mou giải thích về thành công của mình trở nên quá lố bịch!

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm