“Hãy trao ngay chức vô địch Liga cho Barcelona”

21/03/2011 13:27 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Phát biểu sau trận thua 1-2 của Getafe trước Barcelona, HLV của đội bóng này Michel khẳng định rằng chức vô địch đã được sắp đặt sẵn cho đội chủ sân Nou Camp và vấn đề chỉ là khi nào thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ chính thức đăng quang mà thôi. Hiện tại, Barcelona đang dẫn đầu Liga với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai Real Madrid.

HLV của Getafe, Michel - Ảnh Getty

“Barcelona coi như đã đoạt chức vô địch Liga mùa này. Chẳng có ích gì khi đặt ra câu hỏi rằng liệu họ có vô địch hay không, vấn đề chỉ là khi nào mà thôi”, huyền thoại của Real Madrid hiện đang dẫn dắt Getafe khẳng định.

Michel đã thừa nhận rằng các cầu thủ của ông đã bị đánh bại trước khi trận đấu bắt đầu bởi danh tiếng của Barcelona.

“Đôi khi việc bạn dành quá nhiều sự tôn trọng dành cho những đội bóng như Real Madrid và Barcelona khiến các trận đấu của họ trở nên dễ dàng hơn. Cho dù chúng tôi đã nâng tầm của mình lên, nhưng họ thậm chí còn đạt tới một trình độ cao hơn nữa. Mặc dù vậy, Getafe vẫn có thể làm nên một điều gì đó nếu như chúng tôi thi đấu trong toàn bộ trận đấu giống như ở hiệp 2”, Michel cho hay.

Liên quan tới Barcelona, hậu vệ phải Dani Alves được cho là đang hướng tới một vụ chuyển nhượng tới Man City sau khi quá trình đàm phán hợp đồng với đội chủ sân Nou Camp tiếp tục đổ vỡ.

Tương lai của hậu vệ phải người Brazil ở sân Nou Camp đã nhiều lần bị đặt dấu hỏi trong thời gian qua sau khi các cuộc thương thảo về một bản hợp đồng mới với Barcelona liên tục bị gián đoạn bởi sự bất đồng từ cả hai phía. Trước đó, Alves đã được liên hệ tới Man City và theo tờ News of the World, sau thất bại mới nhất trong đàm phán hợp đồng với Barcelona, ngôi sao người Brazil đang hy vọng sẽ tái hợp với người đồng đội cũ Yaya Toure ở Eastlands.

Alves đã hé lộ về khả năng ra đi: “Tôi không cảm thấy Barcelona đã làm hết sức mình để gia hạn hợp đồng với tôi. Những gì tôi muốn là họ phải đánh giá giá trị của tôi dựa trên sự quan trọng và tầm ảnh hưởng của tôi tới đội bóng. Nếu họ làm vậy, tôi sẽ rất hạnh phúc. Còn nếu không, tôi muốn cảm ơn họ sau những năm tháng đẹp đẽ ở đây”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm