Hãy như Pep, Enrique nên tự rời Barca!

28/12/2016 06:29 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày này cách nay 5 năm, Pep Guardiola xác nhận chia tay Barca. Luis Enrique cũng nên làm thế, thay vì chờ đến khi Barca tuyên bố không muốn tiếp tục làm việc cùng nhau.

Khi mùa giải 2011-12 đi qua một nửa chặng đường, Pep Guardiola đón năm mới 2012 cùng với việc đưa ra quyết định chia tay Barca. Một quyết định bất ngờ. Nhưng những người hiểu rõ câu chuyện không hề bất ngờ. Pep chủ động chia tay vì đơn giản là Barca đã dao động lòng tin nơi ông.

Mọi chuyện diễn ra từ mùa Hè 2011, khi một số yêu cầu của Pep không được đáp ứng. Pep phải tự xoay, kết quả là Barca trải qua một số kết quả không tốt. Đặc biệt, ở La Liga, Barca sớm bị Real Madrid bỏ một khoảng khá xa trên bảng xếp hạng (sau vòng 20, khoảng cách là 7 điểm). Barca chờ đợi xem Pep còn làm được gì đặc biệt rồi mới tính đến việc gia hạn hợp đồng.

Với lòng tự trọng và kiêu hãnh, Pep quyết định ra đi cho dù mùa giải 2011-12 là thành công hay thất bại. Cuối cùng, Pep ra đi với chỉ danh hiệu Cúp Nhà Vua, thua Real ở La Liga và bị Chelsea đánh bại trên mặt trận Champions League. Toàn cảnh, Pep chia tay khi giúp Barca giành 14 trong số 19 danh hiệu có thể.

Luis Enrique đã giúp Barca thâu tóm 8 trong số 10 danh hiệu có thể, kể từ khi ông đến Camp Nou để vực dậy một đế chế có phần lao đao hồi mùa Hè 2014. Thời gian làm việc của Enrique chưa nhiều bằng Pep. Nhưng đang có dấu hiệu cho thấy Barca của Enrique cũng giống như mùa thứ 4 của Pep.

Dấu hiệu ấy là việc Barca vừa trải qua nhiều kết quả không được như ý muốn trên tất cả các mặt trận mà họ tham dự. Barca đang kém Real 3 điểm ở La Liga, và đá nhiều hơn 1 trận. Ở Champions League, đối thủ mà Barca phải đối mặt là PSG. Trong khi đó, Bilbao là thách thức mà đội bóng xứ Catalunya phải đối mặt ở Cúp Nhà Vua.

Một sai lầm nhỏ cũng có thể tạo hiệu ứng sụp đổ domino trên 3 sân chơi. Thế nên, các quan chức Barca không vội vàng đưa ra đề nghị hợp đồng mới với Enrique (hợp động hiện tại kết thúc vào cuối mùa), dù họ đã và đang làm điều tương tự với các ngôi sao trong đội hình (đã xong với Mascherano, Busquets, Neymar, Luis Suarez; sắp tới là Leo Messi, Iniesta, Rakitic và Ter Stegen).

Hợp đồng mới sẽ chỉ đến với Enrique nếu Barca kết thúc mùa giải trong vinh quang. Ai đứng sau lưng câu chuyện này? Thư ký kỹ thuật Robert Fernandez triển khai kế hoạch, nhưng Jose Maria Bartomeu mới là đạo diễn. Bartomeu cũng là điểm nối giữa Pep và Enrique. Ngày trước, trong vụ Pep, Bartomeu đứng sau mọi chuyện với cương vị làm phó cho Chủ tịch Sandro Rosell. Giờ ông đang là chủ tịch.

Enrique nên tự ra đi, có thể dành một năm nghỉ ngơi như Pep, vì ông xứng đáng được đối xử tốt hơn.

NH
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm