Hành trình chạm mốc 400 bàn thắng của Messi

20/04/2015 19:17 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn)- Lionel Messi đã ghi bàn quyết định, ấn định chiến thắng 2-0 cho Barcelona trước Valencia ở vòng 32 Liga. Không chỉ có vậy, pha lập công còn giúp Leo chạm mốc 400 bàn thắng trong màu áo Barcelona, một kỳ tích chưa cầu thủ nào trong lịch sử đội bóng đạt được.

Bàn thắng được Messi ghi trong phút bù giờ cuối cùng ở trận đấu Barcelona-Valencia. Ngôi sao Argentina phải cần tới 2 lần dứt điểm để xé tung lưới đối thủ và đặt dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp của mình. Đó là bàn thắng thứ 400 của anh cho Barca.

Kể từ lần ra mắt đội 1 vào ngày 16/10/2004 trong trận Espanyol- Barca (0-1) ở Liga, đến nay Messi đã thi đấu 471 trận cho đội chủ sân Camp Nou. Như vậy, tính trung bình, hiệu suất ghi bàn của anh là 0,8 bàn/trận.

Messi cũng là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử CLB Barcelona. 278 bàn được ghi ở Liga, 75 bàn ở đấu trường Champions League, 32 bàn ở sân chơi Cúp nhà Vua, 10 bàn ở các trận đấu thuộc Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 bàn ở Siêu cúp châu Âu và 4 bàn ở Club World Cup.



Số lượng 400 bàn thắng của Messi phân bổ qua các mùa

Trong 400 bàn này, có 317 bàn bằng chân trái, 64 bàn bằng chân phải, 17 bàn bằng đầu, 1 bàn bằng ngực và 1 bàn bằng... tay. Số lần Messi lập poker là 4, hat-trick là 27 và 80 cú đúp. Trong 138 trận còn lại, anh ghi 1 bàn thắng.

Số lượng 400 bàn thắng được phân bổ như sau: mùa giải 2004-05 (1 bàn), 2005-06 (8 bàn), 2006-07 (17 bàn), 2007-08 (16 bàn), 2008-09 (38 bàn), 2009-10 (47 bàn), 2010-11, (53 bàn), 2011-12 (73 bàn), 2012-13 (60 bàn), 2013-14 (41 bàn) và mùa giải hiện tại, anh đang nắm trong tay thành tích 46 bàn/46 trận.

Với hiệu suất làm bàn khủng khiếp như vậy, ai là nạn nhân lớn nhất của Messi? Đó chính là thủ thành Iker Casillas của Real Madrid. Messi đã khiến Casillas phải 17 lần vào lưới nhặt bóng. Xếp thứ 2 trong danh sách nạn nhân là Diego Alves với 16 lần (9 lần ở Valencia và 7 lần ở Almeria). Kế đến là thủ thành Gorka Iraizoz (Athletic Bilbao) và Tono ( Racing, Granada, Rayo Vallecano) với 14 lần bị Messi xé lưới.

Đối thủ chứng kiến Messi thăng hoa nhiều nhất là Atletico Madrid với 23 lần bị Messi chọc thủng lưới, kế đến là Sevilla (22 lần) và Real Madrid (21 lần).

K.Đ
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm