Hàng thủ Real Madrid: Sự trở lại của 'Hierro mới'

30/09/2014 06:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa thì Raphael Varane chấn thương rồi mất vị trí vào tay Pepe. Nhưng giờ thì điều ngược lại xảy ra khi Pepe chấn thương và Varane lần đầu tiên đá chính 3 trận liên tiếp cho Real Madrid sau gần 2 năm.

Sau trận đấu với Villarreal ngày thứ Bảy, HLV Carlo Ancelotti đã tỏ ý hài lòng khi chứng kiến khả năng chịu đòn của hàng thủ Real. Mặc dù khả năng tổ chức còn chệch choạc, và Villarreal vẫn có vài phen suýt ghi bàn, nhưng các cầu thủ Real đã bảo toàn cầu môn thành công sau nhiều trận để thủng lưới liên tiếp, kể cả khi thắng đậm.

16 tháng chật vật vì chấn thương

Nhân vật nổi bật nhất trong trận thắng 2-0 ấy phải là Raphael Varane. Với 12 pha phá bóng khỏi vòng cấm, 5 lần cắt bóng, 2 pha truy cản chính xác và 5 lần thắng trong không chiến, Varane được nhiều ấn phẩm thể thao ở TBN bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh chỉ phạm lỗi đúng một lần và tỏ ra rất bình tĩnh trong hành động mặc dù không được che chắn một cách kỹ càng trong một giờ đồng hồ đầu tiên bởi hàng tiền vệ không biết phòng ngự.

Tuyển thủ Pháp đã có một giai đoạn đầy khó khăn. Cuối mùa giải 2012-13, khi Varane đang tỏa sáng rực rỡ và đẩy Pepe lên ghế dự bị, anh lại bất ngờ chấn thương đầu gối và phải phẫu thuật, bỏ lỡ giai đoạn đầu mùa bóng 2013-14, khiến vị trí rơi trở lại vào tay của Pepe. Varane không hề phàn nàn, không hề dọa sẽ rời Bernabeu, và đầu tháng 9 này anh đã được thưởng bản hợp đồng 6 năm. Chấn thương dây chằng của Pepe tạo cơ hội cho Varane trở lại đá 3 trận gần nhất, và giờ đến lượt Pepe có thể phải đấu tranh cho vị trí của mình.

Cầu thủ 21 tuổi, một người ăn nói nhỏ nhẹ nhưng luôn đi thẳng vào vấn đề, đã bày tỏ sự hài lòng về những trận đấu gần đây của mình, nhưng cũng chỉ ra rằng mình muốn làm việc ít hơn thay vì phải liên tục ở vào thế đối mặt với các cầu thủ tấn công đã lọt qua được tuyến giữa của Real. “Cần cải thiện khả năng đánh chặn”, anh nói, “đối phương tiến về phía khung thành chúng tôi quá dễ dàng”.

Quả thực, Villarreal đã có nhiều cơ hội ghi bàn trước và sau bàn thắng thứ hai của Ronaldo. Thắng lợi của Real là tốt nhưng họ lẽ ra không nên để cho các trung vệ phải bận rộn. Tuy nhiên điều đó cũng hàm chứa một điều tích cực, rằng Ancelotti đã có thể tin tưởng rằng Varane đã thực sự trở lại.

Khi Ancelotti phân vân

Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm, Varane ra sân và đá chính 3 trận liên tiếp cho Real Madrid. Lần cuối cùng điều đó xảy ra là vào tháng 10/2012, ngôi sao trẻ người Pháp đá chính trong các trận gặp Celta Vigo, Mallorca tại La Liga cùng trận đấu với Borussia Dortmund ở vòng bảng Champions League. Đó là khởi đầu cho một quãng thời gian mà Varane sắm vai trò vô cùng quan trọng với Jose Mourinho. Cái đầu gối sau đó đã gây phiền hà cho Varane trong suốt mùa 2013-14, khiến anh chỉ ra sân một cách hạn chế với phong độ thất thường và hay mắc lỗi.

Một điều khiến chấn thương của Varane có ý nghĩa tiêu cực lâu dài với sự nghiệp của anh là khiến hàng thủ Real bị giới hạn đi sự lựa chọn về cặp trung vệ trong mùa bóng 2013-14. Sergio Ramos và Pepe đá chính suốt mùa giải và Carlo Ancelotti chỉ tin tưởng cặp trung vệ này, vô hiệu hóa mọi ý định xoay vòng mà một đội bóng dự nhiều mặt trận cần thực hiện để bảo toàn lực lượng. Do đó khi Varane bình phục hẳn về mặt thể chất, Ancelotti chỉ cho anh ra sân trong những trận không quan trọng hoặc khi một trung vệ ưa thích bị treo giò.

Ancelotti đến Bernabeu vào lúc mà Varane đã nằm viện, bởi nếu đến sớm hơn và được tận mắt chứng kiến khả năng của một Varane ở 100% thể lực, ông đã không để anh ngồi trên ghế dự bị lâu đến thế. Nếu Pepe trở lại, liệu Carletto có đẩy Varane ra? Nếu có, đó sẽ là một lựa chọn không mang tính lâu dài, bởi Varane trẻ hơn và anh cần thi đấu thường xuyên hơn để lấy phong độ so với một Pepe đã 31 tuổi.

19 Với 19 lần dứt điểm, Villarreal là đội dội vào khung thành Real Madrid nhiều cú dứt điểm nhất trong một trận đấu kể từ khi La Liga khởi tranh.

5 Chuỗi trận thủng lưới liên tiếp của Real Madrid ở mọi giải đấu vừa chấm dứt ở con số 5.

12,2 Trung bình mỗi trận ở La Liga, Real Madrid phải đối mặt 12,2 cú dứt điểm, đặt họ ở vị trí thứ 10 trong thứ tự xếp hạng thấp tới cao của 20 đội. Chỉ số thấp nhất là của Atletico Madrid (8,5), Sevilla (8,3) và Barcelona (6,5).


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm