Hàng công Barca: Có 'MSN' vẫn cần Nolito

28/11/2015 20:42 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Giả sử Sergi Roberto bị chấn thương trước thềm trận Kinh điển, Leo Messi nhiều khả năng sẽ phải vào sân trong khi thể lực chưa đủ để chơi trọn vẹn 90 phút. Anh cũng không đủ hay để khiến hệ thống phòng ngự của Real Madrid phải bối rối. Thực tế, ngay khi Leo Messi vào sân, sự cân bằng trong lối chơi của đội bóng xứ Catalunya đã bị mất đi, Real có nhiều cơ hội tấn công hơn từ giữa sân và nếu không phải vì Ronaldo dứt điểm kém, Barcelona đã bị thủng lưới trong tình huống Barcelona bị mất bóng từ cú sút phạt của Messi.

Giả sử Sergi Roberto chấn thương và Leo Messi chưa kịp bình phục chỉ để đá 30 phút trong hiệp hai, HLV Luis Enrique sẽ buộc phải sử dụng một trong hai tiền đạo trẻ Munir và Sandro cho trận đấu này. Người thứ nhất là Munir được vào sân thay Iniesta, khi anh có mặt trên sân, cánh phải của Barcelona gần như mất hết ưu thế so với hiệp một.

Tiền đạo trẻ này đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở khoảng cách có 7 mét, sau đường căng ngang của Neymar. Đến Gerard Pique cũng có thể ghi bàn ở tình huống đó, nhưng Munir thì không, sự giận dữ của Pique đã cho thấy Munir đáng trách thế nào, dù Barcelona đang dẫn đến 4-0 thời điểm đó. Người thứ hai là Sandro thì đã không được ra sân trong 3 trận đấu gần đây.

Luis Enrique: Barca sẽ mua sắm ở phiên chợ Đông

Luis Enrique: Barca sẽ mua sắm ở phiên chợ Đông

HLV Luis Enrique cho biết ông không lo lắng đội hình đang thi đấu thăng hoa của Barcelona sẽ đến lúc “mỏi mệt”. Bởi đội chủ sân Camp Nou đã có kế hoạch tuyển thêm quân ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới.

Có nghĩa là Barcelona đã may mắn đến thế nào với sự có mặt của tiền vệ trẻ người Tarragona, người đã chơi cực hay ở tất cả các vị trí mà Lucho đã thử nghiệm. Nhưng vấn đề là liệu Barcelona có thể duy trì được sự ổn định và tránh được các chấn thương trong thời gian tới hay không, khi họ phải tham dự FIFA World Cup Club thời gian sắp tới.

Dù cho bộ ba “MSN” đang có phong độ tốt và đội bóng xứ Catalunya đã xử lý quá tốt những vấn đề về tổ chức và nhân sự, nhưng người ta vẫn nhìn thấy những lỗ hổng trong đội hình, mà chỉ một Sergi Roberto, thậm chí là sự góp mặt của Arda Turan cũng không thể giải quyết được hết những yêu cầu đặt ra trong từng thời điểm cụ thể.

HLV người Asturias cần có một lựa chọn tin cậy ở hàng công, để giúp đội hình có thêm sự đầy đặn và đa dạng hơn. “Chúng tôi đã chơi tốt hơn nhưng vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa”, Luis Enrique trả lời sau trận thắng AS Roma ở Champions League. Ông dường như có rất nhiều ý tưởng nữa trong thời gian tới và những người như Nolito, một trong số những cầu thủ hiểu rất rõ triết lý của Lucho.

Cựu tiền đạo của Barcelona đang chơi hay ở cả Celta Vigo và đội tuyển Tây Ban Nha, nếu như đội bóng xứ Catalunya cần một ai đó để làm dự bị cho bộ ba “MSN”, thì Nolito là giải pháp hợp lý nhất bởi tiền đạo này hiểu mọi ý tưởng bóng đá của Barca. Mục tiêu trước mắt của Luis Enrique là dồn sức cho Cúp thế giới các câu lạc bộ, sau đó là chuẩn bị tăng tốc cho mùa giải sẽ cực kì căng thẳng sau kì nghỉ Đông.

Xoay vòng sẽ được sử dụng nhiều hơn lúc nào hết, để bảo vệ nền thể lực vốn đã bị suy giảm trong suốt thời gian qua, Neymar và Luis Suarez gần như chưa được nghỉ một phút nào từ đầu mùa. Và nếu Nolito có mặt ở Barcelona thời gian tới, đó sẽ là món quà ý nghĩa cho HLV Luis Enrique.

Dũng Trần
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm