Guardiola không phải là…đàn ông

08/04/2012 18:00 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) – Tuy vẫn đang rất được ban lãnh đạo Barca tin tưởng và các cầu thủ Barca ủng hộ và đã dẫn dắt đội bóng xứ Catalunya giành rất nhiều chiến quả trong những năm qua. Nhưng không phải Guardiola được lòng tất cả mọi người.



HLV Guardiola - Ảnh Getty

Trường hợp của Ibrahimovic là ví dụ điển hình. Tiền đạo người Thụy Điển cho tới giờ vẫn cả thấy bực bội trước cách Pep đối xử với anh hồi anh còn chơi bóng ở Camp Nou. Thế nên, thỉnh thoảng Ibra lại chỉ trích, châm biếm, chê bai ông thầy cũ.

Mới đây sau khi Milan bị Barca loại ở Champions League trong đó đội bóng Italia kêu ca về chuyện trọng tài thiên vị Barca, Ibra lại “tát nước theo mưa” và nói đầy ám chỉ rằng anh “hiểu vì sao Mourinho lại bức xúc với Barca” đến thế.

Trong bài trả lời phỏng vấn trên tạp chí 4-4-2 mới đây. Vẫn là Ibra lên tiếng chỉ trích Guardiola. “Khi rời Barca tôi tự nhủ rằng mình rời khỏi đội bóng mạnh nhất thế giới nhưng có một người có thành kiến với tôi. Guardiola không phải là đàn ông. Ông ta không nói thẳng với tôi xem vấn đề gì khiến ông ấy không hài lòng về tôi. Nhưng cho dù không biết vấn đề thực sự là gì, tôi vẫn cư xử đường hoàng và rời khỏi Barca. Sau mấy tháng không có câu trả lời. Tôi quyết định ra đi và không cần biết vấn đề thực sự là gì. Tôi sẽ đến nơi tôi có thể chơi bóng và chứng tỏ khả năng của mình”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm