Góc nhìn: Real lại có Del Bosque

21/05/2013 13:23 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bằng quyết định dũng cảm chia tay Mourinho, Real sẽ lại có Del Bosque, nhưng lần này là “Del Bosque mang quốc tịch Italia”. Ông là Carlo Ancelotti.

Ancelotti có nhiều điểm giống Del Bosque.

1. Ở Carlo Ancelotti có khá nhiều những đặc điểm giống với Vicente del Bosque trước kia. Về tài năng, cả hai đều đã 2 lần vô địch Champions League và nằm trong số những nhà cầm quân xuất sắc nhất thế hệ của mình. Del Bosque đã có 4 năm huy hoàng với Real Madrid (1999-2003), trong khi Ancelotti cũng đã có quãng thời gian 4 năm tuyệt đẹp (2003-2007) với 2 lần lên đỉnh châu Âu cùng AC Milan.

Cả Del Bosque và Ancelotti đều giản dị, thậm chí quê kệch nhưng rất sâu sắc, những người luôn thấu hiểu và yêu thương cầu thủ của mình. Họ là những người thầy luôn đặt mình ở vị trí cuối cùng sau mỗi thành công. Họ không có những phát ngôn ngông cuồng hay những cử chỉ gây chướng tai gai mắt như ở Mourinho. Ngược lại, họ rất thân thiện và cởi mở với giới truyền thông và tất cả mọi người. Họ đã và sẽ xây dựng và bảo tồn văn hóa bóng đá Madrid, đội bóng của những quý ông hào hoa, lịch thiệp. Real sẽ không còn là đội bóng bị ghét nhất thế giới dưới thời Carletto và mối quan hệ với các đối thủ, đặc biệt là Barcelona sẽ được cải thiện. “Kền kền trắng” sẽ nhanh chóng lấy lại thiện cảm với người hâm mộ, trọng tài và các quan chức bóng đá TBN.

2. Giống như Del Bosque, Ancelotti không phải mẫu người thích đòi hỏi và phách nhiễu. Không cần phải đàm phán, ông chấp nhận tới Bernabeu để lĩnh 4,4 triệu euro/năm sau thuế, chỉ bằng 60% mức lương đang hưởng ở PSG. Real sẽ chỉ phải chi 9 triệu euro mỗi năm cho HLV người Italia, và như thế sẽ tiết kiệm được một nửa so với khi dùng Mourinho (17 triệu euro kể cả thuế).

Đội bóng hoàng gia TBN trở về với chính họ ở thời kỳ đầu thế kỷ mới, thời đỉnh cao của “Galacticos”, họ không cần siêu sao trên ghế chỉ đạo, chỉ cần siêu sao trên sân bóng. Triết lý ấy đã từng mở ra thời kỳ hoàng kim cho Madrid và có thể sẽ giúp đội bóng của chủ tịch Florentino Perez tìm lại thành công.

Ancelotti dù là người Italia nhưng không phải tín đồ của “Catenaccio”. Thay vào đó Carletto luôn theo đuổi triết lý bóng đá duy mĩ. Những đội bóng ông từng dẫn dắt đều chọn lối chơi tấn công cởi mở. Ở PSG, HLV 53 tuổi ưa dùng sơ đồ 4-4-2, hàng tiền vệ hình kim cương luôn có 3 người chơi theo thiên hướng tấn công (Pastore, Moura và Verratti), phía trên là 2 tiền đạo cơ động (Lavezzi và Ibrahimovic). Ancelotti sẽ mang theo triết lý ấy tới Madrid, Real sẽ trở lại với hình ảnh một đội bóng tấn công quyến rũ, khác xa với tấm áo xù xì được khoác lên bởi sự cầu toàn dưới thời Mourinho.

3. Nếu quyết định sa thải Del Bosque 10 năm trước là sai lầm lớn nhất của Chủ tịch Florentino Perez thì 10 năm sau, Perez có thể sửa sai bằng cách đặt niềm tin vào “Del Bosque quốc tịch Italia”. Chỉ có Ancelotti mới giúp các Madridista khỏa lấp nỗi nhớ về một Real đẹp mắt, bùng nổ nhưng đầy hiệu quả.

H.Trinh
Thể thao & Văn hóa

Phương án B: Heynckes hay Villas-Boas?

Hôm Chủ nhật vừa qua, Ancelotti đã tới gặp Chủ tịch PSG để đề đạt nguyện vọng được chuyển đến Real. Dù quyết định chưa được PSG đưa ra nhưng nhiều khả năng các ông chủ Qatar sẽ phải chấp thuận bởi trái tim Carletto đã thuộc về Madrid. Mặc dù vậy Real vẫn chuẩn bị sẵn các phương án dự phòng. Lựa chọn số 2 là Jupp Heynckes, 68 tuổi, từng giúp Real vô địch Champions League năm 1998 và bị sa thải ngay sau đó. Lựa chọn số 3 là Andre Villas-Boas, mới 36 tuổi nhưng đã thể hiện được khá nhiều điều trên cương vị HLV trưởng Porto và Tottenham.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm