Góc nhìn: La Liga là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu

18/08/2015 21:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Luôn tồn tại những tranh cãi và sự bất công về bản quyền truyền hình. Tuy nhiên, có một sự thật là La Liga tốt hơn bất kỳ giải đấu nào khác.

1. Người Đức đến SVĐ nhiều hơn so với người Tây Ban Nha. Ở châu Âu, Bundesliga cũng là giải đấu có số lượng khán giả đến sân nhiều nhất.

Nhưng sự thật là người Đức đến sân để xem bóng đá như một hình thức giải trí, hơn là quan tâm đến kết quả. Điều đó được chứng minh qua việc Bundesliga những năm nay được định đoạt ngay từ… Giáng sinh.

Ở Italy, trước mỗi mùa giải người ta nói nhiều về Milan, Inter, Roma, Napoli và một phần nào đó là Lazio hay Fiorentina. Kết quả thế nào? Giải đấu ấy đang đi xuống bởi nhiều lý do khác nhau, và 4 mùa giải gần nhất danh hiệu Scudetto không thoát khỏi tay Juventus.

Tại Pháp, Ligue 1 thuần túy là cuộc chơi của PSG, về sức mạnh tài chính và sân cỏ. Mùa trước, PSG nhiều lần tự đẩy mình vào thế khó, nhưng các đối thủ vẫn hụt hơi và đội bóng thủ đô Paris dễ dàng chinh phục vinh quang.

Premier League của người Anh thì sao? Đó là giải đấu có lượng người xem truyền hình đông nhất, có giá trị bản quyền cao nhất. Premier League mở màn bằng việc Arsenal thua ngay trên sân nhà, trong khi nhà ĐKVĐ Chelsea chỉ có 1 điểm sau 2 vòng, và Leicester thì có cùng 6 điểm với hai đội thành Manchester.

2. Liệu Premier League có phải giải đấu tốt nhất thế giới?

Jeff Powell, một trong những cây bút gạo cội về bóng đá Anh của tờ Daily Mail, bình luận, “Premier League chỉ như một ông hoàng cởi truồng”. Jeff Powell nhấn mạnh La Liga mới là giải đấu tốt nhất.

Trên thực tế, Liên đoàn Thống kê và Lịch sử bóng đá quốc tế (IFFHS) cũng chọn Liga là giải đấu số 1 hành tinh.

Hãy bỏ qua Bundesliga, Serie A và Ligue 1, cùng phân tích Liga tốt hơn Premier League như thế nào. Bên cạnh đó, cũng không nên nhìn vào con số 14 triệu người đến SVĐ ở Anh, so với 10 triệu lượt tại xứ bò tót.

La Liga chỉ có 2 ứng viên vô địch là Barca và Real Madrid. Premier League có 3, với Chelsea, Man City và Arsenal. Hoặc có thể tính thêm Man United là 4. Nhưng yếu tố này cũng không quan trọng.

Hãy xem khía cạnh này: Barca và Real trội hơn bất kỳ đội bóng nào của nước Anh, dựa trên thước đo từ sân chơi Champions League.

Theo đó, trong 7 mùa giải Champions League gần nhất, 4 lần các đội bóng TBN vô địch. Người Anh chỉ có 1 lần đăng quang, bằng với Đức và Italy. Riêng Barca có 3 chiến thắng, và 1 thuộc về Real Madrid. La Liga cũng là giải đấu duy nhất có hai đại diện vô địch châu Âu liên tiếp trong kỷ nguyên Champions League, với Real mùa 2013-14 và Barca mùa vừa qua.

Trong đó, mùa 2013-14, Chung kết là cuộc chơi của những người Madrid, Real và Atletico. Liệu bóng đá thành London và Manchester có thể đá nội bộ ở Chung kết Champions League? Có lẽ, nó chỉ xuất hiện với trò chơi Football Manager.

3. Barca và Real Madrid tốt hơn so với Man City, Chelsea, Arsenal và Man United. Đồng thời, những đội như Atletico, Sevilla và Valencia cũng trội hơn bất kỳ đội nào trong nhóm khá Premier League.

Bằng chứng? Sevilla và Atletico đều có 2 danh hiệu Europa League trong 6 mùa gần nhất. Chelsea là đại diện duy nhất của xứ sương mù giành chiến thắng vào năm 2013, với một nhà cầm quân Tây Ban Nha (Benitez).

La Liga cũng là giải đấu duy nhất mà hai trận Siêu Cúp châu Âu gần nhất là chuyện nội bộ của họ. Năm ngoái, Real đánh bại Sevilla ở Cardiff. Tuần trước, Sevilla thua Barca ở Tbilisi. Trước đó, năm 2006, Barca và Sevilla cũng đá Siêu Cúp châu Âu.

Không nghi ngờ gì cả, Liga có thể kén khán giả và nhiều bất công, đến mức người trong cuộc xem đó như “một đống rác lớn nhất thế giới” (Del Nido, cựu Chủ tịch Sevilla), nhưng nó vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm