Góc nhìn: Hãy cảnh giác với hội chứng phụ thuộc Kroos!

29/11/2014 08:19 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Toni Kroos tâm sự anh đang cảm thấy mệt mỏi. Điều này đặt ra một vấn đề, và Carlo Ancelotti phải sớm có giải pháp hợp lý, để không xảy ra “Kroos-dependencia” (hội chứng phụ thuộc vào Kroos).

1. Chỉ vài tháng kể từ ngày gia nhập Santiago Bernabeu, Kroos đã chinh phục được tất cả. Không hào hoa, cũng không phải cỗ máy ghi bàn. Ở Kroos có thứ mà Real Madrid đi tìm suốt nhiều năm: Độ chính xác.

Đúng tính chất của “hàng Đức”, Kroos đi liền với độ chính xác. Cho đến lúc này, cựu tiền vệ Bayern Munich còn trội hơn Xabi Alonso về số đường chuyền, và tỷ lệ chuyền bóng chính xác. Từ một đội bóng thiên về phản công, nhưng với Kroos, Ancelotti thay đổi hoàn toàn bộ mặt cho Real. “Carlo Real" đang là đội bóng cầm bóng và chuyền rất nhiều.

Ở La Liga, Real kiểm soát bóng 57%, thực hiện 6.265 đường chuyền chính xác. Trên mặt trận Champions League, Real có tỷ lệ cầm bóng 55%, và 2.677 đường chuyền chính xác.

Trong đó, Kroos là một chuyên gia chuyền bóng. BTC La Liga công nhận Kroos chuyền chính xác 93%, còn UEFA thống kê tỷ lệ là 95%. Tiền vệ người Đức cũng là cầu thủ duy nhất vượt quá 800 đường chuyền chính xác sau 12 vòng La Liga - cụ thể là 840.

Real đang chơi thứ bóng đá đẹp và chính xác nhất sau rất nhiều năm, và Kroos là chìa khóa.

2. Có một vấn đề không nhỏ: Kroos không phải cầu thủ mạnh về thể lực. Mùa trước, Toni nằm trong số những cầu thủ thi đấu nhiều nhất cùng Bayern Munich, dù anh có thời gian chấn thương (chỉ sau Neuer, Alaba, Lahm, Dante và Boateng). Ở World Cup 2014, Kroos là nhân tố không thể thiếu của Đức. Như vậy, Kroos xem như không có thời gian nghỉ ngơi thực sự trong một năm nay.

Trong bối cảnh ấy, Ancelotti gần như không thay thế anh. Kroos đã thi đấu 20 trận từ đầu mùa - tính trên các mặt trận. Có nghĩa là Kroos mới chỉ nghỉ 1 trận duy nhất từ đầu mùa. Quỹ thời gian đứng trên sân của Kroos là 1.696 phút, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào.

Trước đây, Cristiano Ronaldo luôn là cầu thủ không thể đụng đến trong đội hình Real. Nhưng giờ thì Cristiano cũng chào thua Toni về thời gian thi đấu, với 1.599 phút. Những người đứng sau lần lượt là James Rodriguez (1.587 phút) và Iker Casillas (1.530).

Không phải vì áp lực của Florentino Perez mà Ancelotti sử dụng Kroos từ trận này sang trận khác. Vấn đề ở đây đến từ chính Carletto. Ông đang xây dựng đội bóng dựa vào khả năng điều tiết bóng của ngôi sao người Đức, nên không thể để anh ngồi dự bị. “Illarramendi là một chàng trai trẻ 24 tuổi, nhưng Kroos là người đàn ông trưởng thành tuổi 24” - Carletto giải thích vì sao dùng Kroos và bỏ Illarra trên ghế dự bị.

3. “La Vaquilla” (con bò cái) - cách gọi vui của các đồng đội ở Valdebebas dành cho Kroos - đã có tỷ lệ chuyền bóng chính xác thấp một cách bất ngờ trước Basel, 91%.

“Tôi cảm thấy mệt mỏi”, Kroos tâm sự trong cuộc trò chuyện với El Pais. Anh đùa: “Mùa trước, khi còn đá cho Bayern và Đức, tôi đã đi vòng quanh thế giới”.

Một thông điệp được gửi đến Ancelotti rằng “chưa bao giờ tôi thi đấu với mật độ như thế này. Vừa đến Tây Ban Nha, tôi đã đá các trận Siêu Cúp. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết TBN không nghỉ tháng Giêng lâu như Đức. Vì thế, tôi mong được nghỉ trong một vài thời điểm”.

Chấn thương của Modric đã đặt ra vấn đề lớn. Dù Ancelotti đang giải quyết vấn đề rất tốt, nhưng việc thận trọng với trường hợp của Kroos là rất cần thiết. Mùa giải vẫn còn rất dài, và Real không được phép rơi vào cảnh “Kroos-dependencia”. Không nói đến chấn thương - một điều có thể xảy ra với Kroos bất kỳ lúc nào, mà chỉ riêng việc anh mệt mỏi cũng đủ tạo ra thách thức nan giải cho Real.

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm