Góc nhìn: Cầu thủ Atletico đá xấu thì không có quà?

21/08/2014 09:15 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Florentino Perez cho rằng, Di Maria không phải cầu thủ có giá trị hình ảnh cao. Nhưng trận lượt đi Siêu cúp Tây Ban Nha đủ để chủ tịch của Real phải có cái nhìn khác về “Thiên thần”.

1. Carlos Gardel, nhà soạn nhạc nổi tiếng người Argentina, cũng là một trong những nhân vật ảnh hưởng lớn nhất đến lịch sử nhạc tango, từng chia sẻ, “một người đặc biệt không chỉ thể hiện từ mặt ngoài”.

Trong con mắt của nhà soạn nhạc sinh ngày 11/12/1890 ở Pháp, thành công của một con người thuộc về năng lực của bản thân, trước khi được người ngoài đánh giá. Đó là lý do mà Gardel, người thọ 44 tuổi, đã để lại ảnh hưởng lớn với điệu tango và nền văn hóa Argentina.

Angel Di Maria ít nhiều có những điểm tương tự như nhận định trước đây của Gardel. “Thiên thần” không phải một gương mặt đẹp, không phải một kẻ bán áo kiểu Cristiano Ronaldo, James Rodriguez hay Gareth Bale, nhưng khẳng định mình bằng tài năng đặc biệt trong các trận đấu.

“Cậu ấy là một ông chủ trên sân”, Carlo Ancelotti nói về cậu học trò, người mà ông từng tìm mọi cách để giữ lại.

2. Khi Luka Modric rời sân, nhường chỗ cho Di Maria, gần như toàn bộ góc khán đài của các Madridista đã đứng hết dậy, cùng với những tràng pháo tay không ngớt.

Tất nhiên, không phải lời động viên dành cho Modric, mà là cách thể hiện của chính những người yêu Real dành cho Di Maria, khi anh được vào sân trong thế trận mà đội chủ sân Bernabeu đang bế tắc.

Đó là thời khắc đầu tiên Di Maria xuất hiện trước ánh mắt của các CĐV Real, kể từ sau lần anh cùng các đồng đội giành danh hiệu Champions League. Một tình cảm đặc biệt mà Di Maria nhận được, trong bối cảnh tương lai của anh với Real không còn nhiều hứa hẹn.

Hơn nửa năm trước, Di Maria từng dính phải vấn đề nóng, khi chạm tay vào vùng “nhạy cảm” khi bị thay ra trong trận đấu với Celta Vigo. Khi ấy, báo chí Madrid từng chỉ trích nặng nề ngôi sao người Argentina. Hành động của Di Maria, chủ yếu do vô tình, nhanh chóng được các Madridista gạt sang một bên, khi mà Di Maria góp phần quan trọng vào vinh quang Champions League 2013-14.

Đối với các Madridista, Di Maria là nhân tố quan trọng của vinh quang “Decima”.

3. Florentino Perez luôn có một sở thích, mua về những ngôi sao đang đình đám nhất. Trong chính sách chuyển nhượng mà Perez áp dụng, một cầu thủ được mua về thường đáp ứng yêu cầu đầu tiên liên quan đến giá trị hình ảnh.

Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha Nha không có tình cảm với Di Maria, và luôn tìm cách bán anh từ một năm nay.

Mặc dù Di Maria nằm trong số những cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014, có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Argentina, nhưng trong mắt Perez, tiền vệ 26 tuổi này không sánh bằng James Rodriguez và Toni Kroos.

Sự thể hiện của các Madridista khi Di Maria vào sân trong trận lượt đi Siêu cúp TBN cho thấy rõ, trong lòng người hâm mộ, “Thiên thần” không thua kém bất kỳ ai, từ những thành viên cũ hay các ngôi sao mới mà Perez mua về.

Trước Atletico, chỉ ít phút sau khi Di Maria vào sân, chính lối chơi của Real cũng thoáng và có khả năng tạo đột biến cao hơn. Trước những gì diễn ra, chỉ trong hơn 10 phút thi đấu, đủ để Perez phải xem lại ý định của mình.

Thứ “văn hóa” trọng hình thức đã khiến Perez tự tay xóa sổ những thành quả của Galacticos 1.0 đang trở lại. Năm 2003, người gia nhập Real Madrid là David Beckham chứ không phải Ronaldinho vì “hàm răng vẩu của Ronnie”, theo lời một Giám đốc thể thao của Real. Vicente Del Bosque phải rời Madrid vì vẻ ngoài “nông dân” của ông. Giờ đến Di Maria.

Bán Di Maria, tất nhiên Real sẽ thu về khoản tiền không nhỏ. Nhưng về lâu dài, CLB Hoàng gia sẽ mất mát rất nhiều!

Ng.Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm