Giao hữu khởi động: Atletico chật vật vào chung kết Cúp Carranza

08/08/2010 12:50 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cúp Carranza chỉ là một giải đấu giao hữu, song đội quân của HLV Quique Flores đã vào cuộc một cách nghiêm túc. Bởi đó chính là bài test cho trận tranh Siêu cúp châu Âu gặp Inter Milan sắp diễn ra vào cuối tháng 8 tới.

Nhưng Rojiblancos đã khởi đầu tại Carranza đầy chật vật dù đối thủ chỉ là một đội bóng hạng Ba. Cadiz chỉ cán đích thứ 19 tại Segunda B mùa giải trước, song với tư cách chủ nhà, đội bóng xứ Andalusia đã thi đấu đầy quyết tâm, cầm chân 1-1 nửa Trắng-Đỏ thành Madrid trong 90 phút và chỉ chịu thua trên chấm penalty có phần may rủi. Màn thể hiện của Atletico trước Cadiz hoàn toàn tương phản với những gì thầy trò Quique đã thể hiện trong chuyến du đấu tại Đông Nam Á. Sau 3 trận thắng liên tiếp, lần lượt trước Alcala Guadaira (8-2), Real Betis (2-1) và các ngôi sao Thái Lan (3-0), Rojiblancos đã phải trở lại mặt đất.













HLV Quique Flores (trái) và đội nhà sẽ gặp đội thắng trong cặp Espanyol-Sevilla ở CK - Ảnh Getty
 Việc thiếu vắng một thủ lĩnh ở tuyến trên như Forlan khiến hàng công Atletico chơi hết sức bế tắc khi gặp phải lối đá rắn của đội chủ nhà. Chân sút trẻ Diego Costa đã chơi rất nhiệt trong hiệp một, nhưng sang đến hiệp hai, cầu thủ người Brazil đã bộc lộ rõ điểm yếu thể lực, buộc phải rời sân nhường chỗ cho Aguero.

Trong khi đó, ở hàng thủ, những Ujfalusi, Juanito, Perea, hay Antonio Lopez chơi thiếu lửa khiến khung thành của thủ môn 20 tuổi Joel Robles không ít lần bị đe dọa. Và cuối cùng điều lo ngại ở tuyến phòng ngự cũng đã dẫn đến bàn thua của Atletico khi Perea mắc sai lầm trong khu cấm địa, tạo cơ hội cho Cadiz khai thông thế bế tắc trên chấm penalty ở phút 85. Nhưng rất may sự xuất sắc của cá nhân Aguero đã mang lại cho đội bóng thành Madrid chỉ 3 phút sau đó cũng từ chấm phạt đền đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tỷ số 1-1 đồng nghĩa với việc 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu (không có hiệp phụ). Bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp Atletico đi tiếp nhưng HLV Quique rõ ràng không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Ở trận chung kết, Atletico Madrid sẽ gặp đội thắng trong cặp Espanyol-Sevilla. Nhưng dù thế nào, Atletico vẫn sẽ giữ kỷ lục về số lần đoạt cúp (7 lần) vì đội đứng thứ 2 - chủ nhà Cadiz với 6 lần đã bị loại.

Trong khi đó, một đội bóng mạnh khác của Liga là Valencia cũng gây thất vọng khi chỉ hòa đội chủ nhà Aston Villa 0-0. Đây là trận không thắng thứ 3 của Los Che từ đầu mùa Hè, trong đó có trận thua nhận nhiều chỉ trích trên sân Marseille (0-1). Trước mắt chủ sân Mestalla vẫn còn 3 trận giao hữu trước khi bước vào mùa giải mới, gặp ManCity, Palermo và Fiorentina.

Dù sao thì Valencia cũng không đến nỗi phải bẽ mặt như Osasuna, đội thất thủ 0-2 trên sân của Bolton. Đội bóng thành Pamplona đã kết thúc chuyến du đấu ở xứ sở sương mù mà không giành được một chiến thắng, bởi trước đó họ đã hòa 1-1 trên của West Brom. Tuy nhiên, ông thầy Camacho vẫn còn thời gian để hàn gắn đội hình khi ở loạt giao hữu ở quốc nội với những đối thủ vừa tầm như Numancia, Rayno Vallecano, Valladolid, và Sociedad. 

 

+ Kết quả:

Cadiz – Atletico Madrid: 1-1 (pen 5-6)

Aston Villa – Valencia: 0-0

Bolton – Osasuna: 0-2

 

B.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm