Giám đốc Barca: Di Maria bị Real Madrid bán cho Man United vì quá xấu trai?

02/03/2015 22:03 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Theo giám đốc bóng đá của Barca Carles Rexach, Angel Di Maria quá xấu trai nên đã bị Real Madrid bán cho Man United.

Ngôi sao người Argentina Angel Di Maria đã được Real Madrid bán cho Man United với giá 59,7 triệu bảng vào mùa Hè năm ngoái, sau khi giành được chức vô địch Champions League cùng đội bóng chủ sân Bernabeu.


James Rodriguez, Ronaldo và Toni Kroos đều đẹp trai

Theo giám đốc Carles Rexach (Barca), lí do Real Madrid bán Di Maria là vì cầu thủ này quá xấu trai, không phù hợp với yêu cầu về hình ảnh về một “Dải ngân hà” mà chủ tịch Florentino Perez xây dựng. 


Di Maria không có ngoại hình dễ nhìn

Ông nói: “Florentino Perez nhìn khắp TTCN thế giới và tìm kiếm một đội bóng cho “Dải ngân hà” để mọi người phải say mê. Ronaldo là người dẫn đầu của “Dải ngân hà”. Perez đang bán một thương hiệu quốc tế”.


HLV Del Bosque cũng bị chê là xấu xí

Carles Rexach cho rằng hai cầu thủ Toni Kroos và James Rodriguez phù hợp với tiêu chuẩn hình ảnh của Real Madrid. Ông cũng tin Vicente del Bosque, cựu HLV của Real Madrid, cũng quá xấu xí như Di Maria nên phải rời khỏi Bernabeu (vào năm 2003), bất chấp giành 2 chức vô địch Champions League với đội bóng của chủ tịch Perez: “Del Bosque và Di Maria quá xấu xí cho Real Madrid. Họ khác hẳn so với James Rodriguez và Toni Kroos”.

Di Maria hiện đang vật lộn để lấy lại phong độ ở Man United. Cầu thủ người Argentina chơi rất hay ở đầu mùa nhưng trong thời gian gần đây đã đánh mất phong độ. Trong trận gặp Sunderland vừa qua, Di Maria đã bị HLV Van Gaal thay ra ở giờ nghỉ giải lao.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm