Giải hạng Nhì Tây Ban Nha: Betis vô địch, Tenerife xuống hạng

06/06/2011 10:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một năm trước, Betis và Tenerife cùng nói lời chia tay với Liga. Nhưng con đường mà hai đội bóng này đã đi qua trong một năm vừa rồi là khác hẳn nhau. Trong khi Betis xuất sắc đoạt vé trở lại Liga với chức vô địch Segunda, thì Tenerife tiếp tục sa sút để rồi từ mùa giải năm sau sẽ phải chinh chiến ở giải hạng Ba

Betis giành quyền trở lại La Liga - Ảnh Getty

Sự khác biệt quá lớn giữa Liga (hạng Nhất) và Segunda (hạng Nhì) khiến cho nhiệm vụ trở lại Liga ngay sau khi xuống hạng trở nên hết sức khó khăn. Nhưng Betis đã vượt qua được những cú sốc đầu tiên và cả cuộc sống khắc nghiệt ở hạng Nhì để làm được điều đó. Phải đổi sang một sân bóng nhỏ hơn (Benito Villamarin), phải chia tay hầu hết những trụ cột từng chinh chiến ở Liga (chỉ giữ lại Emana), và đội hình bị "tầm thường hóa" do ngân sách hạn chế, song đội bóng xứ Andalucia vẫn xuất sắc kết thúc mùa giải với một tấm vé thăng hạng trực tiếp. Trận thắng Villarreal B 2-1 ở vòng cuối cùng còn giúp đoàn quân của Pepe Mel đoạt luôn chức vô địch Segunda, với 83 điểm, nhiều hơn 4 điểm so với đội xếp thứ 2 Rayo Vallecano.

Tenerife, ngược lại, đã không vượt qua những cú sốc đó. Đội bóng đã để lại nhiều ấn tượng đẹp ở Liga mùa trước dường như không thích nghi nghi nổi với một cuộc sống thay đổi liên tục. Với đội hình không có nhiều thay đổi do không bị các đại gia "hút máu" (thực tế thì chất lượng đội hình của Tenerife cũng không cao tới mức các đại gia phải chú ý), Tenerife vẫn tỏ ra hết sức khổ sở khi phải đối mặt với những đối thủ đồng cân đồng hạng. Và với chỉ 37 điểm sau 42 vòng, đội bóng xứ Đảo Canary, quê hương của Pedro, cùng với 3 đội bóng khác là Salamanca, Ponferradina và Albacete, đã phải nói lời chia tay Segunda để xuống chơi ở Segunda B. Ngày Tenerife tìm được đường trở lại Liga, vì thế, sẽ còn xa, xa lắm.

Segunda mùa này chứng kiến phong độ ấn tượng của Barca B. Ở vòng cuối cùng, đội bóng của Luis Enrique tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng ấy khi đánh bại Á quân Vallecano ngay trên sân khách với tỉ số 3-2 để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Với 85 bàn thắng, Barca B cũng là đội có hàng công tốt nhất Segunda, ngang với thành tích của Betis. Tiền đạo của họ, Jonathan Soriano, trở thành chân sút xuất sắc thứ 4 trong lịch sử Segunda với 32 bàn. Tuy vậy, vì luật của Liga không cho phép một đội bóng có hai đại diện ở cùng giải đấu, nên dù đã chơi ấn tượng như thế, Barca B vẫn không được chơi các trận play-off thăng hạng mà phải nhường quyền lại cho Valladolid, đội xếp thứ 7.

Như thế, 4 đội sẽ đá play-off là Celta, Granada, Valladolid và Elche. Trận bán kết đầu tiên giữa Celta và Granada sẽ diễn ra vào ngày 8/6, trận còn lại, giữa Valladolid và Elche, sẽ diễn ra vào ngày 9/6. Ba ngày sau sẽ là trận lượt về. Chung kết sẽ diễn ra vào các ngày 15 và 19/6 giữa các đội thắng ở bán kết.

Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm