Getafe – Zaragoza 1-1: Aguirre hòa trận ra mắt, Michel vẫn tại vị

24/11/2010 10:17 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cho dù phải thi đấu với 10 người từ giữa hiệp hai, Zaragoza vẫn rời sân Coluseum với 1 điểm, và thậm chí, họ còn xứng đáng giành chiến thắng ở trận này khi trọng tài bỏ qua một quả phạt đền hợp lệ. Nhưng dù sao, một trận hòa trên sân khách cũng đủ làm hài lòng HLV Javier Aguirre, bởi đây mới là trận đầu tiên ông dẫn dắt đội bóng xứ Aragon (lên thay Gay bị sa thải tuần trước).

Pha đá cao chân của Sinama khiến Zaragoza phải chịu phạt đền - Ảnh Reuters

Zaragoza chính là đội mở tỷ số trước ở phút 34 sau một sai lầm khó hiểu của thủ thành Codina. Cựu thủ môn của Real Madrid rời xa khung thành tới 40m để cản phá một pha phản công của đội khách, nhưng rồi phá… hụt, tạo điều kiện cho Bertolo dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Đầu hiệp hai, Getafe được hưởng quả phạt đền do tiền đạo Sinama của Zaragoza phạm lỗi cao chân trong pha tranh bóng với Gavilan, tạo điều kiện cho Colunga cân bằng tỷ số từ chấm 11m. Đến phút 66, Zaragoza chỉ còn chơi với 10 người do Ponzio nhận thẻ vàng thứ hai, trong tình huống mà thực tế cầu thủ này chưa chạm tay vào bóng.

Nhưng dù được chơi hơn người, Getafe cũng không thể giành được chiến thắng, kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 7. Mặc dầu vậy, Chủ tịch Angel Torres đã khẳng định HLV Michel vẫn sẽ tiếp tục tại vị, cho dù có thông tin cho rằng ông đã đàm phán với HLV Marcelino, người vốn bị…Zaragoza sa thải ở mùa trước.

                                                                                                                                         P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm