Gerard Pique: ‘Tôi đã bao giờ nói xấu đội tuyển hay đất nước Tây Ban Nha đâu'

10/10/2015 16:08 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Bị CĐV la ó nhưng Gerard Pique tự tin anh đã chơi tốt trước Luxembourg và khẳng định mình chưa bao giờ nói xấu tuyển Tây Ban Nha hay đất nước Tây Ban Nha


Gerard Pique khẳng định không bao giờ nói xấu ĐT Tây Ban Nha hay đất nước Tây Ban Nha

Gerard Pique mệt mỏi vì những tiếng la ó của một bộ phận CĐV nhưng hài lòng với màn trình diễn của mình trước Luxembourg. “Với tôi thì rõ ràng là tôi muốn giải quyết vấn đề này. Nhưng mọi chuyện còn tùy vào các CĐV. Tôi sẽ cống hiến tất cả, sẽ làm công việc của mình. Chúng tôi đã đạt mục tiêu vượt qua vòng loại. Tôi tin là chúng tôi đang thay đổi động lực. Dù những tiếng la ó to hơn những tiếng vỗ tay nhưng Tây Ban Nha sẽ chơi tốt hơn”, Pique nói.

Khi nào những tiếng la ó kết thúc?

Bạn phải hỏi các CĐV ấy. Còn tôi, tôi chỉ muốn nói về những gì tôi làm ở trên sân. Trên phương diện cá nhân, tôi đã chơi tốt trước Luxembourg. Kết quả này đủ cho chúng tôi giành vé dự VCK và bây giờ chúng tôi muốn chơi tốt ở EURO 2016.

Bây giờ chắc anh đang mệt mỏi?

Hình như tôi đã nhắc đi nhắc lại chuyện này cả nghìn lần rồi. Tôi đã nói nhiều lần rồi. Không ai có thể nghi ngờ về cam kết của tôi. Tôi vào đội tuyển từ năm 16 tuổi. Mọi người có thể nhìn vào những thành tích tôi có được và đối chiếu với những gì tôi nói từ khi còn trẻ. Chưa khi nào tôi nói xấu về ĐTQG, về đất nước Tây Ban Nha hay làm điều gì đó để mọi người phải có ý kiến cả”

Về Sergio Ramos: Trong cuộc họp báo tôi cũng có nói về Sergio. Đúng là lúc đầu quan hệ của chúng tôi không tốt nhưng giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi. Tôi vui vì tôi cần phải hiểu đồng đội chơi cùng mình ở hàng phòng ngự. Điều quan trọng là chúng tôi phải ăn ý với nhau.

Tình yêu với tập thể: Rõ ràng là với tôi tuyển Tây Ban Nha là một gia đình. Không chỉ là các cầu thủ gắn bó với nhau mà cả với các thành viên ban huấn luyện nữa. Bắt đầu từ năm 21 hay 22 tuổi gì đó, tôi bao giờ cũng chỉ nói những điều tích cực về các đồng đội của mình. Tuyệt nhiên không bao giờ nói điều gì làm tổn hại đến đội tuyển, tạo bầu không khí không hay trong đội tuyển.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm