Gerard Pique: 'Không bao giờ tôi khoác áo Real Madrid'

26/03/2015 14:54 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Gerard Pique nói về anh, về Guardiola, về Luis Enrique , về việc anh đã làm thế nào để trở lại phong độ cao nhất trong cuộc trả lời phỏng vấn đài Cadena Ser.

Hài lòng về bản thân

Mọi chuyện đang diễn ra quá hoàn hảo với trung vệ của Barca. Anh và đồng đội vừa đánh bại Real trong trận “Kinh điển” để vừa trả nợ cho thất bại ở trận lượt đi, vừa củng cố ngôi đầu Liga. Ở cúp Nhà Vua, Barca đã vào chung kết. Ở Champions League, Barca đã vào tứ kết. Một mùa giải thành công đang trong tầm tay Pique và đồng đội.

“Tôi đang có phong độ tốt và rất hài lòng với bản thân. Nhưng trên hết tôi hài lòng về phong độ của cả đội. Ngoại trừ trận gặp Malaga, chúng tôi đã chơi tốt và có phong độ cao”. Bí quyết thành công của anh là gì? “Ở đây bạn học được mọi thứ. Puyol đã dạy tôi nhiều điều. Tôi tin khi bạn có đam mê, khi bạn yêu bóng đá thì bạn sẽ tiến xa hơn. Ngay từ đầu năm tôi đã xác định đây phải là năm của tôi. Lúc đầu tôi gặp nhiều vấn đề ngoài thể thao hơn là những vấn đề thể thao nhưng giờ thì mọi chuyện đều ổn”.



Gerard Pique đang có phong độ cao

Barca thay đổi phong cách

Pique nói Barca đã thay đổi lối chơi nhưng phủ nhận đã chỉ trích lối đá phản công của Real Madrid. “Tôi chưa bao giờ chỉ trích cách đá của Madrid. Đó là lối đá khác với cách đá chúng tôi vẫn thường chơi. Nhưng nó hiệu quả không kém, thậm chí còn hiệu quả hơn lối chơi của Barca. Họ tận dụng rất tốt các khoảng trống và phản công rất hiệu quả.

Barca cũng đang bắt đầu chơi phản công và chơi tốt. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ phong cách của mình. Không có lí do gì mà Barca lại không kiểm soát bóng. Chúng tôi có thể không chuyền quá nhiều ở trung tuyến nhưng vì Barca có 3 tiền đạo giỏi ở phía trên nên chúng tôi biết là bàn thắng sẽ đến”.

Những trận “Kinh điển” giàu tinh thần thể thao nhất

Gerard Pique giải thích lí do vì sao các trận "Kinh điển" bây giờ đã tìm lại đúng tính chất thế thao vốn có sau một thời gian nó bị mất đi. “Bây giờ trận Kinh điển đã trở lại với tinh thần thể thao đúng nghĩa. Không phải như một thời tất cả chúng ta đều biết. Chúng tôi đã học hỏi được từ những sai lầm quá khứ.

Đã đưa trận Kinh điển trở lại đúng với ý nghĩa thể thao của nó. Quan hệ giữa các cầu thủ Barca và Madrid vẫn luôn là mối quan hệ tốt. Đã có một thời gian mối quan hệ ấy bị phủ bóng nhưng bây giờ những gì mọi người nhìn thấy đều là sự thật. Không phải là chúng tôi đóng kịch khi ống kính máy quay chĩa vào".

Phóng viên của Cadena Ser hỏi Pique anh nghĩ gì khi rời Man United trở lại Barca và về lựa chọn tới Real Madrid thay vì trở lại Camp Nou. “Khi ra đi, bạn không nghĩ đến chuyện trở lại nhưng trong thâm tâm mình, tôi vẫn hy vọng một ngày về. Madrid ư? Trong bóng đá đừng bao giờ nói không bao giờ. Nhưng tôi là một cule và không bao giờ có thể khoác áo Real Madrid. Với tôi, Barca luôn là số 1”.

Quan hệ tuyệt vời với Pep Guardiola

Pique nói rất sâu về quan hệ với Pep Guardiola và thừa nhận trong giai đoạn cuối cùng Pep cầm quân ở Camp Nou, mối quan hệ ấy có khi bình yên, có khi sóng gió. “Quan hệ giữa tôi và Pep vẫn luôn luôn tuyệt vời.

Tôi trở lại Camp Nou năm 2009. Khi đó ở trung tâm hàng thủ Barca đã có Marquez, Puyol, Caceres nhưng Pep đã giúp tôi tự tin và cuối cùng tôi đã chơi tất các các trận trong mùa giải Barca giành cú ăn ba. Đó là mối quan hệ đầy tình cảm. Tôi nghĩ với hầu hết các cầu thủ Barca khác cũng vậy. Cũng có những lúc chúng tôi không đồng nhất quan điểm nhưng không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra”.

Thế còn HLV hiện tại của anh thì sao? “Luis Enrique rất gần gũi các cầu thủ. Ông ấy khác với Pep. Các HLV không muốn trở thành bạn của các cầu thủ vì cuối cùng họ vẫn là người phải đưa ra quyết định. Nhưng quan hệ của Enrique với tất cả các cầu thủ đều tốt”.

HT (dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm