Gary Medel cáo buộc Neymar: Đây là sân bóng, không phải nhà hát

30/03/2015 16:37 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận giao hữu vừa qua giữa Brazil và Chile trên sân Emirates, Neymar đã bị Gary Medel giẫm vào chân và tỏ ra vô cùng đau đớn. Nhưng theo Medel, Neymar đã đóng kịch ở tình huống này.


Tình huống Neymar bị phạm lỗi xảy ra ở phút 22. Sau khi bị Medel giẫm vào chân, Neymar kêu la thảm thiết ở trên sân. Sau trận đấu, Medel đã lên tiếng trên trang Instagram của mình và đăng bức hình anh bị Neymar đạp vào chân: “Những va chạm trong bóng đá là bình thường. Một vài cầu thủ như đang diễn kịch ở nhà hát, trong khi những người khác thì chơi bóng. Thật xấu hổ khi không phải ai cũng nhận thấy điều đó”.


Bức hình Medel đăng trên Instagram

Trong khi đó, Neymar tỏ ra không hài lòng vì trọng tài không rút thẻ phạt với Medel. Anh cho biết: “Chúng ta không thể gọi đấy là bóng đá. Chúng ta nên gọi nó là UFC (tên một giải đấu võ). Tôi có thể làm gì đây, khi mà trọng tài không nhìn thấy gì hết. Ông ta ở đó nhưng không trông thấy tình huống. Tôi đã phải chịu đau đớn. Có 4 trọng tài trên sân nhưng chẳng thấy bất cứ điều gì cả”.

Anh yêu cầu các trọng tài phải quan sát kĩ lưỡng hơn: “Tôi hy vọng các trọng tài ở Copa America sẽ làm việc tốt hơn. Bởi vì tôi không thể bảo vệ được bản thân trên sân cỏ. Tôi không thể đáp trả bằng hành động. Tôi không thể làm bất cứ thứ gì. Tôi xin chúc mừng ông Atkinson về trận đấu nhưng tôi nghĩ ông ấy đã bỏ qua việc tôi bị phạm lỗi. Nếu chúng ta có một trọng tài trên sân để trừng phạt các pha phạm lỗi, ông ta phải để mắt tới chúng”.

Sơn Tùng
Theo Goal

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm