Gareth Bale chê Top 6 Premier League kém xa Top 6 Liga

07/03/2017 19:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) –Premier League luôn được coi là giải đấu khốc liệt nhất. Với sự nổi lên của nhiều đội bóng, Premier League hiện giờ có 6 đội bóng mạnh gồm Chelsea, Man City, Tottenham, Liverpool, Arsenal và Man United. Đối với Gareth Bale, các đội này không bằng Top 6 La Liga.

Premier League hấp dẫn người xem bởi sự kịch tính và khó đoán. Không đội bóng nào thực sự thống trị giải đấu. Đội đầu bảng vẫn có thể thua đội đứng cuối trong một ngày thì đấu thiếu tập trung.

“Khoảng cách giữa các đội ở La Liga không giống Premier League. Ở đây, lớn hơn. Tuy nhiên, nhóm 6 hoặc 7 đội dẫn đầu ở La Liga thực sự mạnh. Tại các giải đấu cúp châu Âu, mọi người luôn nhắc tới Real Madrid, Barcelona. Ngay cả Atletico Madrid cũng lọt tới 2 trận chung kết gần đây. Còn Sevilla đã vô địch Europa League 3 lần. Premier League là giải đấu hấp dẫn nhưng “trình diễn” ở cúp châu Âu luôn là các đội bóng tới từ Tây Ban Nha”, Bale phát biểu.


Bale đánh giá La Liga cao hơn Premier League

Quả thực, dù hấp dẫn là vậy nhưng thành tích của các đội bóng Premier League không mấy tươi sáng. Trong 4 năm gần nhất, không một đội bóng Anh nào lọt tới trận chung kết Champions League. Thậm chí, Arsenal mùa giải này còn đang đứng trước nguy cơ bị loại từ vòng 1/8 Champions League năm thứ 7 liên tiếp.

“Tôi nghĩ mình biết lý do cho điều này. Đây là bản chất của Premier League và mọi người không thể thay đổi nó. Mọi trận của giải đấu, các cầu thủ luôn phải thi đấu 100% trong 90 phút nếu không muốn thua cuộc. Các đội bóng ở Tây Ban Nha có thể bùng nổ ở hiệp một nhưng sau đó thì từ từ nhả chân ga ra. Mọi người sẽ được nghỉ ngơi. Các giải đấu ở Đức và Italy cũng vậy. Vì họ có kỳ nghỉ Đông. Trong lúc chúng tôi được nghỉ thì ở Anh, các cầu thủ vẫn phải thi đấu 4 hoặc 5 trận. Họ không có ngày nghỉ và mọi người bị quá tải trong thời gian dài”, Gareth Bale chia sẻ.


Sự quá tải, mệt mỏi là nguyên nhân khiến bóng đá Anh thất bại ở Champions League

Trong hơn 3 mùa giải gắn bó với Real Madrid, Gareth Bale đã gặt hái không ít thành công. Đáng kể nhất là 2 chức vô địch Champions League. Thành công này cho thấy những phát biểu của Bale không phải vô căn cứ.

“Chúng tôi thường có 7, 8, 9 ngày nghỉ. Khi đó, tôi trở về xứ Wales thăm gia đình và gặp bạn bè. Tôi vẫn đến phòng tập gym hoặc chạy bộ để giữ dáng người nhưng tôi không tập quá nặng. Đó thực sự là những ngày để nghỉ ngơi. Khi chuẩn bị trở lại giải đấu, các cầu thủ sẽ có một tuần tập luyện gấp đôi bình thường để lấy lại tốc độ. Nhưng quãng thời gian đó khiến tinh thần và cả thể trạng cảm thấy rất thoải mái”, Bale cho biết.


Bale đã có 2 chức vô địch Champions League cùng Real Madrid

Trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức ở Cardiff, xứ Wales. Gareth Bale và các đồng đội đang có cơ hội khá lớn khi có thể đi sâu tại Champions League năm. Ở vòng 1/8 Champions League, họ đang có lợi thế dẫn Napoli 3-1 sau trận lượt đi. Nếu lọt tới trận chung kết và giành chức vô địch thì đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên với Gareth Bale khi được nâng cao chiếc cúp Champions League trên quê nhà. Đồng thời, phá vỡ lời nguyền một đội không thể vô địch Champions League 2 năm liên tiếp.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm