Enrique bảo vệ Neymar: 'Xỏ kim thì bị mắng chửi. Tắc bóng thô bạo thì lại được khen'

01/02/2015 16:04 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Luis Enrique của Barcelona nói rằng đất nước Tây Ban Nha thật lạ lùng khi chỉ trích Neymar.

Neymar đã lập cú đúp giúp Barcelona hạ Atletico Madrid ở lượt về tứ kết Cúp Nhà Vua. Tuy vậy, anh lại lao vào cuộc cự cãi với Fernando Torres và tiền vệ Gabi của đội chủ nhà trong giờ nghỉ giữa hiệp và bị CĐV trên sân Calderon la ó.

Tiền vệ Ruben Cani cảnh cáo Neymar rằng cứ với cách thi đấu và thái độ như thế, Neymar sẽ còn gặp nhiều rắc rối trong đường hầm các sân vận động.

HLV Luis Enrique của Barca đã lên tiếng phản công những cáo buộc hướng vào học trò ông.

“Bạn phải làm quen với các cầu thủ và xem liệu anh ta đến từ một nền văn hóa như thế nào”, Enrique nói trước trận đấu gặp Villarreal.

“Người Brazil luôn tận hưởng việc chơi bóng đá và mọi cầu thủ Brazil đều chơi bóng bằng thái độ đó. Chúng ta quả là một đất nước lạ lùng, nơi người ta tấn công một cầu thủ vì anh ta xỏ kim đối phương mà chẳng ho he gì nếu anh ta thực hiện 5 cú tắc bóng nguy hiểm”.



Neymar bị ghét vì hay trêu tức đối phương

“Hy vọng rằng Neymar biết cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời và chắc chắn đã thi đấu ở đội bóng phù hợp, vào thời điểm phù hợp, nơi cổ vũ những pha bóng đẹp”.

“Lionel Messi là cầu thủ giỏi nhất thế giới và cậu ấy đã làm được những điều phi thường. Messi đã đẩy bóng đá lên thành một thứ nghệ thuật trình diễn và vẫn đang tiếp tục làm như vậy. Nên nếu Neymar không còn tận hưởng bóng đá nữa thì Neymar không còn là cầu thủ Brazil”.

Ở vòng 21 Liga, Barcelona sẽ tiếp Villarreal trên sân nhà. Họ hiện kém đội đầu bảng Real Madrid 5 điểm.

Gia Hưng
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm