Đối thoại với Florentino Perez: 'Casillas phải được tôn trọng'

20/09/2014 07:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ giai đoạn du đấu của Real Madrid trên đất Mỹ, Iker Casillas không ít lần phải chịu những chỉ trích từ chính các Madridista. Sau hai thất bại trước Sociedad và Atletico ở La Liga, đội trưởng của Real càng trở thành tâm điểm của những lời chỉ trích, trong bối cảnh Keylor Navas vẫn chưa xuất hiện phút nào.

Mới đây, mặc dù Casillas bắt tốt trong trận thắng Basel ở vòng bảng Champions League, thủ thành 33 tuổi không vì thế mà giành lại được tình cảm của các Madridista. Trên khán đài sân Bernabeu, luôn có rất nhiều CĐV la ó Casillas trong những tình huống anh chạm bóng.

Florentino Perez có thể xem là đồng minh đầu tiên đứng ra ủng hộ Casillas. Trong cuộc tiếp xúc với các thành viên Hội đồng Real Madrid, vị chủ tịch CLB nhấn mạnh, “Casillas đã trải qua 15 năm trong đội hình của CLB, và cậu ấy không xứng đáng bị đối xử như vậy. Cần phải tôn trọng Casillas. Cậu ấy chưa bao giờ có bất kỳ một vấn đề gì với tư cách một người của Madrid”.

Vị chủ tịch của Real cũng nhấn mạnh một câu chuyện từng diễn ra ở Bernabeu, liên quan đến Zidane, một ngôi sao trong kỷ nguyên “Galacticos 1.0”. “3 tháng sau khi phải nhận những tiếng la ó ở Bernabeu, Zidane đến gặp tôi và cậu ấy tiết lộ về việc giải nghệ”. Trong trái tim những Madridista chân chính, quyết định treo giày của Zidane là một tiếc nuối lớn. Zizou có thể tiếp tục thi đấu ở những CLB khác, nhưng cầu thủ tài hoa người Pháp chọn việc giã từ sân cỏ.

Trong cuộc trò chuyện rất cởi mở, Chủ tịch Perez một lần nữa khẳng định lại vấn đề bán Di Maria, cũng như trường hợp của Xabi Alonso. “Tôi không thể đáp ứng yêu cầu về tài chính của Di Maria. Tôi cần sự ổn định về kinh tế và trật tự trong đội bóng. Có những người mới đến để thay thế người cũ, và họ sẽ có đóng góp quan trọng cho CLB. Về Xabi, cậu ấy đề nghị được rời khỏi đây. Câu chuyện chỉ có thế”.

Đồng thời, liên quan đến những chỉ trích vào chính bản thân mình, ông trùm ngành xây dựng tuyên bố rất thẳng thắn. “Tôi sẽ không từ chức. Có những người muốn nắm quyền kiểm soát CLB, và họ tìm cách để đe dọa tôi. Những điều đó càng thúc đẩy tôi tiếp tục cương vị này”.

Nặng nề hơn, Chủ tịch Perez tuyên chiến thẳng với những ultra luôn gây thù hằn trên khái đài phía nam sân Bernabeu, cũng như có những chỉ trích vào một số cầu thủ (Casillas, Arbeloa, Benzema). “Hầu hết trong số họ không phải đối tác của CLB, mà là tội phạm. Trong khi tôi vẫn làm chủ tịch Real Madrid, sân Bernabeu sẽ không có hình ảnh bạo lực hay những vấn đề khác. Cách tốt nhất để đẩy lùi bạo lực là loại bỏ những con người ấy”.

Trong kế hoạch xây dựng sân Bernabeu mới (chưa được cấp giấy phép từ Hội đồng thành phố), Perez có ý định sẽ bán tên sân cho nhà tài trợ để kiếm tiền. Đây là mô hình của bóng đá hiện đại. “Chúng tôi muốn những nhà tài trợ phải trả thật nhiều tiền, nhưng vẫn sẽ tôn trọng cái tên Bernabeu”.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm