ĐIỂM NHẤN Barcelona 5-0 Las Palmas: Nụ cười trở lại. Enrique xoay tua hợp lý

15/01/2017 05:32 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Barcelona không quá vất vả để đánh bại Las Palmas với tỷ số 5-0 trên sân nhà. Không chỉ lấy lại niềm vui chiến thắng mà đoàn quân HLV Luis Enrique còn đem đến nhiều hy vọng mới cho các CĐV.

1. Trở lại bài ca chiến thắng

Barcelona không có được phong độ tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng trước Las Palmas, các học trò của HLV Luis Enrique đã tìm được đẳng cấp của mình. Đáng nói nhất là màn trình diễn của Luis Suarez và Sergio Busquets.

Busquets cho thấy hình ảnh một máy quét thực thụ, luôn đảm bảo an toàn ở khu vực trước mặt hàng phòng ngự. Trong khi đó, Luis Suarez đang dần lấy lại bản năng sát thủ của mình. Tiền đạo người Uruguay đã lập một cú đúp trong trận này. Cả hai để đều tinh tế và chuẩn xác.


Bàn thắng đẹp mắt của Suarez

2. Sự xoay tua hợp lý

Ở Tây Ban Nha, các đội bóng vừa có kỳ nghỉ Đông ở tháng 12/2016. Vào tháng 3/2017 tới, các đội tuyển quốc gia sẽ bước vào vòng loại World Cup 2018. Chính vì thế, lịch thi đấu bị dồn nến lại. Nó khiến Barcelona vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc. Hồi giữa tuần, họ gặp Athletic Bilbao ở vòng 1/8 cúp Nhà vua. Vì để thua 1-2 ở trận lượt đi nên HLV Enrique đã phải tung ra đội hình mạnh. Đến trận đấu với Las Palmas ở vòng 18 La Liga, HLV người Tây Ban Nha đã quyết định xoay tua đội hình.

Ông để Iniesta, Neymar ở trên băng ghế dự bị. Thậm chí, Pique và Sergi Roberto còn không được đăng ký thi đấu. Những cầu thủ thay thế như Arda Turan, Rafinha, Aleix Vidal thực tế đã làm rất tốt vai trò của mình. Các cầu thủ này đều đóng góp vào những bàn thắng của Barcelona ghi được vào lưới Las Palmas.


Barcelona 5-0 Las Palmas

3. Niềm hy vọng ở Vidal và Rafinha

Rafinha cũng được tin tưởng cho đá chính ở trận đấu với Athletic Bilbao hồi giữa tuần. Thế nhưng, màn trình diễn trước Las Palmas hoàn toàn khác với những gì cầu thủ 23 tuổi này từng thể hiện. Rafinha thi đấu đầy hứng khởi, xông xáo. Phong độ của Rafinha thực sự khiến Denis Suarez phải cảm thấy lo lắng.

Trong trận đấu với Las Palmas, Rafinha đá thay vị trí của Iniesta. Đây cũng là vị trí sở trường của anh. Và tiền vệ người Brazil đã chứng minh tài năng của mình bằng hai pha kiến tạo. Đầu tiên là pha căng ngang quyết đoán khiến thủ môn Varas không thể bắt dính bóng tạo điều kiện cho Messi ghi bàn. Đó cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Argentina vào lưới Las Palmas. Tiếp đến là tình huống chuyền bóng trong vòng cấm cho Suarez trước khi cầu thủ này cứa lòng chân phải đẹp mắt vào góc xa khung thành.


Rafinha giúp Messi có bàn thắng đầu tiên vào lưới Las Palmas

Có màn trình diễn ấn tượng không kém là Aleix Vidal. Anh thay thế Sergi Roberto ở vị trí hậu vệ phải. Ngay lập tức Vidal đã cho người ta thấy ở anh vẫn còn điều gì đó mà Barcelona cần. Thậm chí, phút 80, cầu thủ 27 tuổi còn ghi được một bàn thắng vào lưới Las Palmas. Đây là bàn thắng đầu tiên của Vidal trong màu áo Barcelona. Trong phần lớn thời gian của trận đấu, Vidal thi đấu chắc chắn và làm tốt nhiệm vụ của mình bên hành lang phải.

4. Nỗi sợ Messi ra đi

Sau 12 trận gần nhất, Messi đã ghi được 13 bàn thắng. Tiền đạo người Argentina thực tế có thể làm tốt hơn nếu anh tận dụng hết các cơ hội của mình có trong trận đấu với Las Palmas. Thủ môn Varas đã từ chối tới 5 tình huống dứt điểm của Messi.

Rõ ràng ở Camp Nou, Messi vẫn là một cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, bóng đá thực dụng khiến tương lai của những tượng đài như Messi luôn bị đặt dấu hỏi. Chẳng hạn như việc Messi gia hạn với Barcelona ngỡ tưởng sẽ không có vướng mắc gì thì những phát biểu của các quan chức Barcelona không khỏi khiến các CĐV cảm thấy lo lắng.


Messi có thể đã có nhiều bàn thắng hơn

“Barca không thể dành 70% túi tiền của mình cho việc trả lương cầu thủ được. Đội bóng muốn giữ chân những cầu thủ hay nhất thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần cân đối và quản lý chặt chẽ ngân sách. Đội bóng không thể hành động một cách điên rồ được”, CEO Oscar Grau của Barca chia sẻ.

“Barca không chỉ có Leo. Cậu ấy là cầu thủ quan trọng của đội bóng nhưng sự đoàn kết đã giúp Barcelona giành chiến thắng. Leo là cầu thủ xuất sắc nhất nhưng sẽ chẳng là gì nếu không có Neymar, Suarez, Iniesta, Pique cùng các cầu thủ còn lại”, giám đốc đào tạo và phát triển Pere Gratacos phát biểu sau khi Barcelona ngược dòng trước Athletic Bilbao để lọt vào Tứ kết Cúp Nhà vua gặp Real Sociedad.

Trên sân Camp Nou, nhiều CĐV đã cầm biểu ngữ với nội dung “Messi, hãy ở lại ngôi nhà mình anh”. Chắc chắn các Cule không muốn nhìn thấy cầu thủ hay nhất của họ gia đi chỉ vì những vấn đề liên quan đến tài chính.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm