Diego Costa không xứng đáng đá chính ở tuyển Tây Ban Nha

10/09/2015 06:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển Tây Ban Nha (TBN) coi như đã bỏ túi tấm vé dự VCK EURO 2016 sau chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Macedonia. Tuy nhiên, với Diego Costa, khả năng tiền đạo này có được tới Pháp mùa Hè sang năm hay không còn là dấu hỏi to đùng.

Hơn một năm sau khi quyết định quay lưng với Brazil để đại diện cho đội tuyển TBN ở World Cup 2014, Costa vẫn chưa chứng tỏ được tại sao “La Roja” đã phải làm mọi thứ để thuyết phục anh khoác chiếc áo của họ. Tiền đạo gốc Brazil đã chơi chưa tốt trong màu áo Chelsea mùa này, nhưng ở “La Roja”, phải dùng từ “cực tệ” để mô tả anh.

Costa còn rất ít cơ hội

Ngay trong giải đấu lớn đầu tiên với TBN ở World Cup 2014, Costa đã chơi rất kém cỏi, khiến đội ĐKVĐ khi đó bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy nhiên, khi đó, Costa có thể bào chữa rằng cả đội TBN đã chơi tệ chứ không riêng gì anh. Hơn nữa, tiền đạo gốc Brazil đã có quá ít thời gian để hòa nhập vào đội bóng mới.

World Cup 2014 gần như là một giải đấu để HLV Vicente del Bosque thử nghiệm Costa, và cả hai cần thời gian để tìm thấy nhau. Tuy nhiên, vào lúc này, khi đã có hơn một năm “ăn cơm tuyển”, tiền đạo 26 tuổi này vẫn còn xa lạ với đội. Và việc Costa còn giữ được một suất đá chính cho tới lúc này là bởi TBN đang thiếu đi những chân sút đẳng cấp.

Costa đã nhận vô số chỉ trích sau màn trình diễn kém cỏi ở trận thắng Slovakia, cho dù anh đã đem về quả penalty để Iniesta ấn định tỷ số. Anh bị HLV Del Bosque thay ra ở phút 75 để nhường chỗ cho Alcacer, nhưng trước Macedonia, Costa còn bị thay sớm hơn (phút 62). Sự kiên nhẫn mà HLV Del Bosque dành cho cựu tiền đạo Atletico dường như đã bị lung lay.

“Costa là một tiền đạo tuyệt vời. Mùa trước anh ấy đã ghi hơn 20 bàn và hôm thứ Bảy vừa rồi đã đem về 1 quả penalty. Anh ấy rất giỏi tạo ra khoảng trống”, Fabregas lên tiếng bảo vệ đồng đội ở Chelsea.

Pedro, một đồng đội khác của Costa ở TBN lẫn Chelsea, nói thêm: “Diego Costa đang chơi thật sự tốt. Anh ấy chỉ thiếu may mắn trước khung thành thôi. Costa tạo ra các khoảng trống và đem lại cho chúng tôi các giải pháp. Bàn thắng rồi sẽ đến với anh ấy thôi”.

Nhưng bàn thắng đã “bỏ rơi” Costa quá lâu. Sau 9 lần đá cho TBN, cựu tiền đạo của Atletico mới có duy nhất 1 bàn, vào lưới Luxembourg ở vòng loại EURO 2016 cách đây 11 tháng. TBN sẽ gặp lại Luxembourg ở trận đấu tiếp theo ở vòng loại, nhưng Costa sẽ chẳng có cơ hội phá lưới đội bóng được coi là yếu nhất bảng C vì án treo giò (nhận đủ số thẻ vàng).

Del Bosque sẽ kiên nhẫn đến bao giờ?

Trong cả 2 trận đấu của TBN ở đợt tập trung lần này, Costa đều bị thay ra giữa chừng bởi tiền đạo trẻ Paco Alcacer. Số 9 của Valencia còn lâu mới là một trung phong đẳng cấp nhưng anh tỏ ra linh hoạt và nhạy bén hơn Costa. Dù thời gian được ra sân chỉ bằng nửa Costa nhưng cầu thủ 22 tuổi này “ăn đứt” đàn anh về đóng góp vào lối chơi của đội.

Thực tế là Del Bosque đã rất tin tưởng vào Costa khi luôn ưu ái anh một suất đá chính trong hơn 1 năm qua, nhưng có ít dấu hiệu cho thấy tiền đạo này thích nghi được với phong cách chơi bóng của TBN, và đó là điều khiến HLV người Salamanca lo lắng khi EURO 2016 đã cận kề.

Có vẻ như Costa thích hợp với hệ thống phòng ngự phản công của Atletico trước đây và Chelsea hiện tại hơn là lối chơi mà TBN đang áp dụng. Nhưng may mắn cho Costa là TBN hiện tại cũng chẳng có chân sút nào thực sự vượt trội so với anh. David Villa đã chia tay đội tuyển, Fernando Torres đã hết thời, còn Alvaro Negredo, Roberto Soldado, hay Aritz Aduriz chỉ là những tiền đạo tầm thường.

Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, HLV Del Bosque có thể loại hết các trung phong, để xếp David Silva hoặc Fabregas chơi ở vị trí “số 9 ảo”.

659 Diego Costa đã đá tổng cộng 659 phút trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha nhưng mới chỉ ghi 1 bàn thắng và không có một pha kiến tạo nào.

2 Costa đã có hai lần đá cho đội tuyển Brazil (hai trận giao hữu với Italy và Nga) trước khi chuyển sang khoác áo TBN.

1 Costa mới ghi vỏn vẹn 1 bàn cho Chelsea ở Premier League mùa này, sau ba trận đã đấu.


Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm