Đây là kế hoạch theo đuổi Thiago Silva của Barca

07/05/2012 16:42 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Trong vài ngày tới, tân HLV Tito Vilanova của Barca trong mùa giải tới cùng một số quan chức cấp cao trong bộ sậu CLB sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa giải tới, nhất là cho thị trường chuyển nhượng mùa hè 2012. Một trong những cái tên được bàn bạc nhiều nhất sẽ là Thiago Silva của AC Milan.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Mùa giải 2011-2012 vẫn chưa được xem là kết thúc tồi tệ với Barca. Vẫn còn đó trận CK Copa del Rey vào ngày 25 tháng 5 tới và vẫn còn đó cơ hội để đội chủ sân Camp Nou vớt vát một danh hiệu. Không một ai ở Barca thời điểm nay nghĩ rằng giờ là lúc để nói về tương lai, các cầu thủ và ban huấn luyện vẫn đang ra sức tập trung thi đấu để chuẩn bị tốt nhất cho trận CK Copa trước Bilbao tại Calderon.


Thiago Silva sẽ là trọng tâm chuyển nhượng của Barca mùa Hè này - Ảnh Getty

Trên các phương tiện truyền thông, các quan chức chủ chốt của ban thư ký kĩ thuật – bộ phận lãnh trách nhiệm liên quan đến chuyện chuyển nhượng của Barca đều kín tiếng, hoặc bóng gió không rõ ràng về những mục tiêu đang được CLB theo đuổi. Tuy nhiên, đằng sau sự im lặng ấy là một quá trình chuẩn bị và gấp rút cho kế hoạch của mùa tới. GĐTT Andoni Zubizarreta đang nỗ lực phác thảo những bước đi của Barca thời gian tới, đầu tiên là những bước đi trong kỳ chuyển nhượng, với những cái tên. Chắc chắn, sẽ có một cuộc tái cấu trúc đội hình Barca vào mùa hè này.

Nhật báo SPORT của Barcelona hôm nay khẳng định cái tên Thiago Silva sẽ chắc chắn được mang ra mổ xẻ kĩ càng trong cuộc họp thượng đỉnh tới. CLB sẽ phân tích tình hình thực tại liên quan đến quá trình chuyển nhượng này, từ đó ấn định mức giá làm cột mốc để bắt đầu “trò chơi kinh tế” với AC Milan.

Mùa giải hiện tại, vấn đề hàng thủ là một trong những nguyên nhân làm nên sự thất bại của Barca. Từ việc chấn thương cho đến phong độ suy giảm của một số cá nhân, mọi thứ đã khiến Barca buộc phải đẩy mức báo động đỏ ở hàng thủ. Từ những đánh giá, bản thân Pep Guardiola và Tito Vilanova đều nhất trí rằng vị trí trung vệ là nơi cần được đầu tư nhất. Đội chủ sân Camp Nou đang kiếm tìm một cầu thủ thuận chân trái, cơ động, đánh đầu tốt, linh hoạt trong không gian nhỏ hẹp và có nhãn quan chiến thuật tốt, từ đó mà cái tên Thiago Silva được nhắc đến nhiều nhất. Và đã từ nhiều tháng trước, chuyện Barca quan tâm đến hậu vệ 27 tuổi người Brazil này đã không còn là chuyện quá mới mẻ. Vài ngày tới sẽ là thời điểm để chính thức hoá sự theo đuổi này.

GĐTT Andoni Zubizarreta đã phác thảo ra những hướng đi chiến thuật có thể giúp CLB có được chữ ký của Thiago Silva. Chiến thuật này theo như SPORT là giống với những gì CLB từng áp dụng cho trường hợp của Cesc hay Alexis trong mùa hè trước. Barca muốn thúc đẩy bản thân Thiago Silva sang đầu quân cho Barca, đầu tiên là bằng động thái đánh tiếng tiếp cận để nắm bắt thái độ của bản thân anh với tương lai tại Camp Nou. Sau đó sẽ tuần tự thuyết phục Milan nhả đi cầu thủ của mình với mức giá hợp lý cho cả đôi bên. Barca tin rằng với 3 mùa bóng Thiago Silva thi đấu xuất sắc và góp phần làm nên thành công của Milan, Rossoneri sẽ không quá “làm khó” trong việc để cầu thủ của mình quyết định chuyện tương lai.

Tuy nhiên, nỗi lo lớn nhất của Barca vẫn là câu chuyện liên quan đến giá cả. Thông qua truyền thông, Chủ tịch Silvio Berlusconi đã chủ động để rò rỉ một số tin tức về mức giá của Thiago Silva, như một lời thách thức đối với các CLB đang để ý đến hậu vệ người Brazil. Được biết cái giá để có thể đôi bên tiếp tục nói chuyện là: 40 triệu euro – một mức giá hoàn toàn vượt xa khả năng chi trả tiền mặt của Barca. Hiện Barca chỉ có trong tay khoảng 25 triệu euro (mặc dù SPORT trước đây cũng nói rằng mùa hè 2012 Barca sẽ có 100 triệu euro chi tiêu cho việc mua sắm) cho thương vụ Thiago Silva. Vì lẽ đó, một phương án khác nhiều khả năng sẽ được tính đến: chèn thêm những cái tên khác lên bàn cân chuyển nhượng.

GĐ điều hành Adriano Galliani của Milan trước đây từng đánh tiếng rằng ông đặc biệt quan tâm đến 3 cái tên của Barca: Keita, Adriano và Afellay. Từ đó, Barca có thể “chèn” thêm những cái tên này vào trong phi vụ của mình nhằm thuyết phục Milan.

Đó là chưa kể, nhiều nguồn tin hiện tại cho hay Chủ tịch Berlusconi đang dính vào khá nhiều những rắc rối liên quan đến chuyện kiện tụng và tương lai chính trị của ông không thể nói trước được sẽ ra sao. Berlusconi chắc chắn sẽ muốn bơm thêm tiền cho Milan của ông trong cuộc đua tranh Scudetto mùa tới sau khi trở thành cựu vương của mùa này. Cũng thời gian qua, những tin đồn về tương lai của Ibrahimovic cũng nổi lên như cồn. Những sự ra đi sẽ mang lại những khoản tiền không hề nhỏ chút nào cho công cuộc tái cấu trúc của Milan trong mùa tới. Và cơ hội để Barca có được Thiago Silva là không hề nhỏ chút nào.

Hoàng Thông (theo SPORT)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm