David Villa tái xuất chứng tỏ Tây Ban Nha rất đau đầu với hàng công

31/08/2017 08:57 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Đã bước sang tuổi 35, nhưng David Villa vẫn được HLV Julen Lopetegui triệu tập lên tuyển Tây Ban Nha. Chân sút đang chơi bóng ở Mỹ được cho là giải pháp tạm thời trong bối cảnh nhà cựu vô địch thế giới đang khan hiếm trung phong.

Bài toán tiền đạo luôn rất đau đầu

Khi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha thuyết phục thành công Diego Costa chọn La Seleccion thay vì đội tuyển Brazil, họ đã tin vào một "sát thủ" thực sự đã xuất hiện. Nhưng trớ trêu là từ lúc Costa chọn khoác lên mình chiếc áo màu đỏ, sự nghiệp của anh ở cấp ĐTQG cứ phập phù. Từ thời Del Bosque cho tới hiện tại là Julen Lopetegui chưa bao giờ Costa được đánh cao. Anh gây thất vọng ở EURO 2016. Những trận ở chiến dịch vòng loại World Cup 2018, anh cũng thường xuyên vắng mặt. Ở lần tập trung này, Costa cũng không được triệu tập. Lý do không nằm ở vấn đề chuyên môn, mà chính bởi thái độ của cầu thủ này sau khi anh bị HLV Antonio Conte loại khỏi đội hình của Chelsea.

Không gọi Costa cũng có nghĩa Lopetegui phải tìm một tiền đạo bổ sung. Ông đã lục tung từng CLB, tìm kiếm những cây săn bàn. Nhưng ngoài Morata ra, không có ai là trung phong đẳng cấp đáp ứng được yêu cầu ở vị trí số 9. Ngay như Morata cũng là một dấu hỏi. Anh chơi khá tốt kể từ khi chuyển sang chơi cho Chelsea nhưng dấu ấn mà tiền đạo này để lại trong những lần lên tuyển chưa nhiều. Dù đã có 9 pha lập công trong 20 lần ra sân nhưng phần lớn bàn thắng của Morata là vào lưới các đội bóng nhỏ.

Một vấn đề khác là Morata cũng như Costa lại không phải là mẫu tiền đạo thích nghi tốt với lối chơi ban đập nhỏ với khả năng hoạt động ở phạm vi hẹp trong vòng cấm. Họ là những trung phong có lối chơi hiện đại, dựa vào sức mạnh và cần khoảng trống trong những pha lên bóng nhanh, tốc độ. Trong bối cảnh ấy, Lopetegui lại đang muốn Tây Ban Nha chơi theo kiểu kiểm soát, cầm bóng và tấn công đối thủ bằng những pha bóng ngắn, nhanh ở phạm vi hẹp.

Với tiêu chí này, Lopetegui đã bay tận sang Mỹ, dự khán các trận đấu của David Villa trước khi triệu tập tiền đạo 35 tuổi ở lần tập trung này. HLV của Tây Ban Nha tin rằng Villa sẽ là giải pháp ngắn hạn cho hàng công của Tây Ban Nha trong quãng thời gian các chân sút trẻ chưa khẳng định được mình.

Loại Costa, 'khan hiếm' tiền đạo, Tây Ban Nha bất ngờ gọi David Villa

Loại Costa, 'khan hiếm' tiền đạo, Tây Ban Nha bất ngờ gọi David Villa

Cách đây ít giờ, ĐT Tây Ban Nha đã quyết định triệu tập tiền đạo David Villa quay trở lại để chuẩn bị cho vòng loại World Cup với ĐT Italia và ĐT Liechtenstein, trong khi cựu chân sút Barca vốn đã từ giã sự nghiệp quốc tế từ năm 2014.

Villa càng già càng cay

HLV Pepe Acebal, người từng đưa Villa đến với đội 1 của Sporting Lisbon hồi năm 2001, đã nói thế này: "Lối chơi của Tây Ban Nha thiên về bóng ngắn, có xu hướng vây hãm đối thủ trong những phạm vi hẹp. Đó là lý do tại sao các tiền vệ đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai bóng. Bởi thế, tiền đạo sẽ phải đảm bảo tiêu chí là di chuyển thông minh trong phạm vi hẹp, biết xoay chuyển khi tiếp cận khung thành đối phương để nhận các đường chọc khe từ tiền vệ. Với những tiêu chí này, Villa hay nhất thế giới".

59 bàn thắng trong 97 trận đấu của Villa chứng minh lời của ông Acebal. Nó cũng giải thích vì sao khi không có một trung phong kiểu Villa, Tây Ban Nha gặp khó khăn trong việc ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn. Họ có 21 bàn trong 6 trận nhưng chỉ có bàn vào lưới Italy ở trận lượt đi là đáng được nói đến.

“Theo quan điểm của tôi, các hậu vệ Italy rất giỏi trong việc đánh chặn và bọc lót cho nhau. Bởi vậy, những đường chuyền dài hay dùng lối chơi phản công gần như không có tác dụng. Cách tốt nhất để tiếp cận khung thành của họ là dùng bóng ngắn và các cầu thủ tấn công phải tận dụng nhanh và tốt phạm vi hẹp mà họ chiếm lĩnh được. Aspas có thể làm điều này nhưng anh ta lại chỉ chơi được chân trái. Trong khi đó, Villa lại có thể đá tốt cả hai chân”, HLV Paco Flores, thầy cũ của Villa ở Zaragoza hồi năm 2003 nói.

Có lẽ, điều này cũng giải thích quyết định gọi Villa của HLV Lopetegui. Ông hy vọng tiền đạo kì cựu này sẽ là người giải mã hàng thủ của Italy trong trận đấu quan trọng ở Bernabeu.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm