David Moyes và khởi đầu mới ở Tây Ban Nha

24/11/2014 19:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều CĐV, chuyên gia và những người trung lập tự hỏi với chiến thuật kiểu Anh và kiểu tiếp cận trận đấu theo trường phái cũ thì ông David Moyes làm thế nào có thể thành công ở một Liga giàu chất kỹ thuật hơn Premier League?



David Moyes đã sẵn sàng với thách thức mới mang tên Real Sociedad

Nhưng trận đấu ra mắt của ông hóa ra lại mang đến những tín hiệu tích cực hơn những gì người ta hình dung ban đầu. Những khác biệt chiến thuật giữa Premier League và Liga thực tế không phải là quá lớn. Trước khi David Moyes đến Tây Ban Nha, người ta đã nhắc nhiều về khác biệt giữa hai giải đấu. Liga thiên về kỹ thuật nhiều hơn còn đặc trưng của Premier League là tốc độ rất cao và đòi hỏi thể lực lớn của các trận đấu.

Nhà cầm quân người Scotland được thuê để giúp Sociedad chơi một thứ bóng đá với cường độ cao mang phong cách Anh nhiều hơn. “Bạn đến đây và cứ nghĩ là ở đây người ta sẽ chơi tiki-taka nhưng tôi đã thấy là họ rất muốn nâng cao cường độ trận đấu. Ngài chủ tịch (Sociedad) đã nói với tôi rằng đội bóng đang thiếu động lực và chưa thể chơi với cường độ cao. Tôi nghĩ đó là điều họ cần ở tôi.

Như tôi thấy thì chơi bóng với cường độ cao không chỉ đơn giản là chạy nhiều mà còn ở cách bạn chuyền bóng, đánh bại đối thủ trong các tình huống một chống một. Về những mặt này thì Sociedad đã quen nên tôi chỉ giúp đội bóng tìm kiếm thêm những nét mới mẻ trong cách chơi”, David Moyes nói với truyền thông Tây Ban Nha sau trận hòa Deportivo la Coruna. Việc David Moyes có phát huy được cả những phẩm chất kỹ thuật và khả năng thi đấu với cường độ cao của những cầu thủ như Vela, Canales, Granero và Pardo, những người vẫn chưa phát huy hết tiềm năng của họ, hay không tùy thuộc vào khả năng truyền tải của các ý tưởng của ông cho các cầu thủ tốt đến mức nào.

Ngôn ngữ là một rào cản nhưng ở Anoeta mọi người đều muốn nhanh chóng tìm cách vượt qua rào cản ấy. “Có 3-4 cầu thủ nói tiếng Anh rất tốt là Vela và Granero. Điều đó giúp chúng tôi rất nhiều khi người phiên dịch không có ở đó. Nhưng tôi muốn học một ngôn ngữ mới. Đó là thách thức khi đến đây làm việc. Tôi muốn giao tiếp với các cầu thủ dễ dàng theo cách của mình. Nhưng các cầu thủ phản ứng rất tích cực. Nhiều người thực tế đã học tiếng Anh trong khi lẽ ra tôi phải học tiếng Tây Ban Nha mới đúng. Tuần sau tôi sẽ bắt đầu học tiếng Tây Ban Nha”.

Sau Deportivo, David Moyes sẽ dẫn dắt Sociedad đá trận sân nhà đầu tiên chống lại đội bóng cũng đang gặp khó khăn ở Liga là Elche. Chỉ cần thêm vài buổi tập nữa là các cầu thủ và HLV sẽ hiểu nhau hơn nhưng ông Moyes tin tưởng đội bóng của mình thực sự cần giành được những kết quả tích cực và tích lũy điểm số để cải thiện vị trí xếp hạng vào thời điểm này.

“Tôi đã nhận thấy có nhiều việc phải làm và có thể giúp các cầu thủ chơi tốt hơn trong những tháng tới đây. Sociedad là thử thách lớn. Lẽ ra tôi có thể dẫn dắt một đội bóng nào đó ở Anh nhưng tôi cảm thấy mình cần thách thức bản thân. Tôi muốn chứng tỏ là mình có thể làm việc và thành công ở đây. Tôi phải làm được điều đó. Để đi đến thành công bạn phải vượt qua cả chặng đường dài”, báo Tây Ban Nha dẫn lời David Moyes. 8 tháng sau khi rời Old Trafford bằng cửa hậu, nhà cầm quân 51 tuổi có vẻ đã vui hơn khi trở lại với nghề và sẵn sàng chứng tỏ là ông có thể đương đầu với thách thức.

HT

Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm