Daniel Alves chủ động hủy đàm phán với Barcelona, sẽ ra đi vào cuối mùa

22/05/2015 07:18 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Tờ Sport gọi ngày hôm qua là “một ngày buồn của CLB” (cùng ngày Xavi tuyên bố ra đi) và thông tin Daniel Alves từ chối gia hạn hợp đồng là “tin xấu”.

Barcelona đã không thể đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Daniel Alves. Hậu vệ cánh phải 32 tuổi người Brazil này đã từ chối gia hạn hợp đồng như Barca mong muốn. Câu chuyện chuyển nhượng liên quan đến anh lại thêm dài.

Alves và Barca đã hẹn nhau sau vòng Bán kết Champions League sẽ ngồi lại để đàm phán gia hạn hợp đồng. Họ gặp nhau trong im lặng. Thứ Năm tuần này, Barca đã gửi đến Alves một lời đề nghị gia hạn mà theo tờ Sport, “có nhiều điều khoản tốt hơn cho Alves”. Tuy nhiên, hậu vệ người Brazil không chỉ từ chối mà còn rút lui luôn khỏi bàn đàm phán.

Alves hẹn các nhà báo là đến thứ Ba tuần sau sẽ giải thích lý do anh không muốn ở lại. Tờ Sport cho rằng hai đội PSG và Manchester City đang theo đuổi Alves, và có thể hậu vệ này đã nhận lời đến một nơi nào đó.

Ngay sau khi rút khỏi bàn đàm phán, Alves viết khá khó hiểu trên mạng xã hội Instagram: “Tôi và bạn, bạn và tôi đã bên nhau vì 1 lý do, làm những gì chúng ta mong muốn, vì 1 lý do đơn giản…”. Kèm theo những dòng này là bức ảnh anh tập luyện tại Barca.

Đầu mùa giải này, Daniel Alves cũng tự ái vì Barca mua hậu vệ Douglas Costa với mục đích thay thế anh. Nhưng sau cùng, Barca quyết định giữ Alves lại vì phong độ cải thiện của hậu vệ này; và cũng bởi đội bóng bị cấm chuyển nhượng đến tháng 1/2016.


Theo Sport



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm