Cristiano Ronaldo: 'Tôi từng nghĩ mình sẽ không làm cầu thủ chuyên nghiệp'

02/08/2015 14:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) –  Cristiano Ronaldo nói đã có lúc anh cho rằng mình sẽ không trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Đó là cuộc phỏng vấn của Cristiano Ronaldo với một trong những nhãn hàng mà anh là đại diện. Cuộc nói chuyện về rất nhiều chủ đề và khá cởi mở.

“Ban đầu, tôi chơi bóng chỉ để vui, không nghĩ mình có tài năng”, Ronaldo nói. “Tôi nhớ, một ngày nọ, khi đang đá bóng trên phố, cha nói với tôi: “Vì sao con không tới CLB thử xem sao nhỉ”. Tôi trả lời: “Đúng thế, vì sao lại không nhỉ” và thế là tôi bắt đầu coi chơi bóng đá là thói quen. Tôi tập luyện hàng ngày và thích được là một phần của đội bóng tí hon ấy”.



Ronaldo hồi nhỏ

“Ban đầu, tôi cảm thấy mình có hơi khác những đứa bạn cùng lứa, nhưng cũng không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, chơi cho Manchester United, Real Madrid hay Sporting Lisbon”.

Khi được hỏi đâu là niềm cảm hứng để bắt đầu nghĩ đến việc trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, Ronaldo nói: “Chiếc TV. Tôi xem các trận đấu, xem World Cup trên TV. Và từ đó tôi bắt đầu mơ”.


Ronaldo ra mắt Champions League, trận gặp Inter Milan

Ronaldo sau này được nhận vào đội trẻ Sporting Lisbon. Anh đá cho đội bóng Bồ đúng 1 năm trước khi tới Manchester United và xây dựng sự nghiệp ở đây.

Ronaldo năm nay 30 tuổi. Anh đã 3 lần giành Quả bóng vàng, hiện là Đương kim cầu thủ xuất sắc nhất thế giới xét về mặt danh hiệu.

Anh đã vô địch Champions League 2 lần, 1 với Man United, 1 với Real Madrid. Duy chỉ có cấp đội tuyển là Ronaldo chưa có chiếc cúp nào.

DH
Theo Sport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm