Cristiano Ronaldo nổi cáu vì bị hỏi đi hỏi lại về chuyện Ramos đến Man United

06/07/2015 07:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây, ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo đã đùng đùng bỏ đi vì anh bị hỏi quá nhiều về tương lai của người đồng đội Sergio Ramos.

Trong mùa Hè này, chuyện đi ở của Ramos đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận, đặc biệt về những lời đề nghị từ phía đội bóng cũ của Ronaldo - Manchester United. Real Madrid được cho đã từ chối lời dạm hỏi trị giá 35 triệu bảng từ phía “Quỷ đỏ”.


Ronaldo tỏ ra bực tức với người phỏng vấn


Ngôi sao này vẫn muốn Ramos ở lại cống hiến cho Real Madrid




Anh bỏ đi cùng người đại diện của mình

Trong suốt cuộc phỏng vấn với kênh SNTV cuối tuần vừa qua, Ronaldo đã tỏ ra khá thờ ơ, khó chịu trước mỗi câu hỏi liên quan đến Sergio Ramos. Anh liên tục trả lời “tôi không biết” với phóng viên. Ngay sau đó, ngôi sao 30 tuổi này cởi bỏ tai nghe và micro khiến cho buổi phỏng vấn phải đột ngột dừng lại.

Nói chuyện riêng với người đại diện người của mình, Ronaldo tỏ ra không vui về phóng viên "không thân thiện" của SNTV. “Anh ta buộc tôi phải bỏ đi. Những câu hỏi đó khiến tôi trông thật ngốc trước mặt tất cả mọi người”. Trước khi bỏ đi, siêu sao này đã bắt tay người phỏng vấn anh và nói: “Bạn của tôi, cảm ơn bạn rất nhiều”.

Trong khoảng thời gian trước khi anh đứng dậy bỏ đi, Ronaldo đã chia sẻ về về HLV Rafa Benitez và dành khá nhiều lời khen cho vị tân HLV trưởng của Real Madrid.

“Tôi chưa từng làm việc với ông ấy bao giờ, ông ấy là một HLV có nhiều kinh nghiệm huấn luyện. Cùng chờ xem kết quả thế nào. Chắc chắn sẽ có những áp lực dành cho ông ấy bởi Real là CLB lớn nhất hành tinh. Tôi rất vui khi được làm việc với ông ấy, tôi tự tin ông ấy sẽ thành công tại đây,” Ronaldo cho biết.

Ngoài ra, anh cũng tiết lộ việc tập gym chăm chỉ chính là một yếu tố khiến anh thành công như bây giờ: “Tôi tập gym hàng ngày. Điều đó lý giải tại sao tôi duy trì được phong độ trong rất nhiều năm,” siêu sao này chia sẻ với Nike.

“Tôi không hề tự tin thái quá. Tôi tập luyện rất nhiều kể cả trong sân lẫn ngoài sân bởi khi tôi 12 tuổi hầu hết mọi người nói tôi quá gầy dù cho họ ca ngợi tài năng của tôi. Giờ đây, tập gym luôn là một phần quan trọng trong việc tập luyện của tôi.”

Một số tờ báo của Anh và Tây Ban Nha đưa tin rằng trong khi nghỉ Hè ở Mỹ, Ronaldo đã gọi điện cho Ramos và thuyết phục anh ở lại Real Madrid.

H.N

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm