'Cristiano Ronaldo là một cỗ máy'

02/08/2014 13:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo có thể là một cầu thủ lớn theo cách vẽ chân dung của dư luận, và dẫn đến suy nghĩ rằng anh là một người có bệnh ngôi sao, có bệnh Diva trong thi đấu lẫn sinh hoạt. Tuy nhiên với những người đã từng tiếp xúc thân mật với Ronaldo, ít ai có điều gì tiêu cực để nói về anh. Thậm chí với một người chỉ quen anh trong một tháng, ấn tượng để lại là rất sâu sắc.

Christopher Schorch, hiện đang là trung vệ của Duisburg đã từng chơi cho đội B của Real Madrid giai đoạn 2007 - 2009 trước khi trở về Đức thi đấu sau một loạt chấn thương. Mặc dù chỉ có một thời gian ngắn tiếp xúc với nhau, Schorch đã rất ấn tượng với Ronaldo và cảm thấy vinh dự khi từng được làm việc cùng.

“Chúng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy tỏ ra bề trên, lớn tiếng đòi hỏi điều gì với người khác trong phòng thay đồ. Lần đầu tiên khi tôi gặp Cristiano, tự anh ấy lên tiếng giới thiệu tên họ mình và chìa tay ra cho tôi bắt. Tôi có thể cảm nhận được sự khiêm tốn trong con người Ronaldo”, Schorch nói.

“Tôi rất hâm mộ anh ấy và tôi đã được biết những điều mà anh ấy làm ngoài việc tập luyện bình thường. Những bài tập sút và luyện thể lực được Ronaldo tham gia một cách nhiệt tình và đầy chuyên nghiệp. Ronaldo là một cỗ máy khi làm việc, nhưng cũng rất dễ gần và vui tính khi tiếp xúc ngoài đời”, hậu vệ người Đức đánh giá.

Schorch chỉ được giao thiệp với Ronaldo chừng một tháng trước khi trở lại thi đấu cho Hertha Berlin mùa Hè 2009. Tháng Ba năm nay, Schorch đã được phỏng vấn về kỷ niệm của mình ở Madrid mà quan trọng là cuộc gặp và làm việc với Ronaldo. Khi được hỏi về giải thưởng Quả bóng Vàng 2013 mà Cristiano Ronaldo được FIFA trao, Schorch bày tỏ sự đồng tình. “Cristiano hoàn toàn xứng đáng với QBV. Anh ấy đã làm việc cật lực và thi đấu ở phong độ cao trong một thời gian dài, do vậy chiến thắng đến một cách dĩ nhiên. Hơn nữa, giải thưởng được trao bởi sự đánh giá của báo chí và các cầu thủ lẫn HLV, Ronaldo đã phải chơi một cách rất thuyết phục để lấy được sự ủng hộ của họ”.

Việc Ronaldo tỏ ra khiêm tốn và thân mật với cả một cầu thủ đội dự bị cho dù bản thân mình đã là ngôi sao lớn cho thấy anh dễ mến hơn người ta tưởng.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm